Tinh Hoa

Cận cảnh hòn đảo nổi lên sau trận động đất kinh hoàng ở Pakistan

Khoảng nửa giờ sau trận động đất kinh hoàng ở Tây Nam Pakistan, cư dân vùng ven biển Gwadar đã chứng kiến hình ảnh hòn đảo cao khoảng 9m và rộng 100m nổi lên ngay gần bờ biển.  
 

Bahram Baloch, một nhà báo địa phương cho biết anh ta nhận được tin nhắn nói rằng có một hòn đảo nổi lên sau trận động đất. Baloch mở cửa bước ra ngoài và ngỡ ngàng chứng kiến một hòn đảo xuất ở gần khu vực ven biển. “Nhìn từ xa hòn đảo như một con cá voi khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước”.

Baloch và những người dân hiếu kỳ đã tới khu vực hòn đảo vào vào ngày hôm qua. “Chính xác là hòn đảo cao khoảng 21m so với mặt nước biển và rộng khoảng 91m”. Baloch cho biết hòn đảo được bao trùm bởi đá, cát và xen lẫn bùn đất. “Chúng tôi nhìn thấy những con cá chết trên đảo và có dấu hiệu của khí gas”.

Những người dân địa phương cho biết khoảng 60-70 năm trước ở khu vực này đã từng có hiện tượng tương tự. Một hòn đảo có tên Zalzala Koh đã xuất hiện sau một trận động đất. Vị trí hòn đảo cách khu vực động đất mới đây khoảng 100km.

Các chuyên gia cho biết khoảng 700km bờ biển Makran trong khu vực có hoạt động địa chấn cao bất thường và là nơi hay xuất hiện những ngọn núi lửa. Miệng núi lửa thường thoát ra khí mêtan. Những núi lửa thường nằm trong đất liền nhưng cũng có những trường hợp núi lửa xuất hiện trên biển.

Ông Rashid Tabrez, Tổng Giám đốc Viện Hải dương học ở Pakistan cho biết các hoạt động địa chấn gần bờ biển Makran sẽ kích hoạt các dòng khí gas dưới đáy biển. “Khu vực đáy biển ở Makran có hàm lượng khí gas rất cao, chúng được nén ở khoảng cạch 300-800 mét dưới đáy biển. Trận động đất sẽ tạo nên những vùng nứt gãy đẩy khu vực có khi gas nhô lên mặt nước”, ông Tabrez cho biết.

Hòn đảo xuất hiện sau trận động đất ngày hôm qua là hòn đảo thứ 4 xuất hiện ở bờ biển Makran kể từ năm 1945. Khu vực này là nơi linh thiêng đối với những người hành hương Hindu mỗi tháng Tư hàng năm.
Ông Tebrez cũng cho biết những hòn đảo như vậy thường sẽ chỉ xuất hiện trên mặt nước khoảng 7-8 tháng trước khi bị sóng biển nhấn chìm.


Hòn đảo xuất hiện sau trận động đất kinh hoàng ở Pakistan
Người dân địa phương đi thuyền tới hòn đảo
Hòn đảo chủ yếu được bao phủ bởi đất đá, bùn và cát
Đây là hòn đảo thứ 4 xuất hiện ở khu vực trong khoảng 70 năm qua
Người dân địa phương cho biết có dấu hiệu của khí mêtan trên đảo  

Theo Hồng Đăng (Thethaovanhoa.vn)