Tinh Hoa

Bong Bóng khổng lồ xuất hiện trên cánh đồng lúa


Các cánh đồng lúa được trông đợi sẽ trở nên tươi tốt và màu mỡ sau cơn giông, tuy nhiên một cánh đồng ở làng Đại Bảo tỉnh Phúc Kiến bất ngờ mọc lên những bong bóng kẹo bông khổng lồ, điều này xuất hiện một cách bí ẩn mỗi khi trời âm u.

Những nông dân địa phương bối rối: “Tôi đã sống ở ngôi làng này hơn 60 năm rồi và chưa từng thấy bong bóng lớn mọc trên cánh đồng”, một người dân nói với báo Straits Herald.

Một người dân khác nhìn nhận sự xuất hiện này một cách nghiêm túc: “Nó trông khá đáng sợ! Những bong bóng khổng lồ này mọc trên cánh đồng và có rất nhiều hình dạng; một số trông giống cóc và số khác giống vật nuôi.”

Những “quái vật” này xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 5 và đã thu hút nhiều bình luận. Hoàng, một nhiếp ảnh gia nói rằng những bức ảnh của anh được chụp lúc 8 giờ sáng khi thời tiết còn âm u.

Các bong bóng nhanh chóng nở ra và đạt chiều cao hơn 6 thước Anh (1.8m). Không những chúng trở nên lớn hơn mà còn sinh sôi nảy nở. “Lúc đầu, không có nhiều thế này, nhưng một tiếng sau, đã có nhiều khối hình kẹo bông này xuất hiện.” Hoàng cho biết. Anh ta dùng một cái gậy tre để chọc thủng một cái bong bóng và phát hiện rằng nó khá dính, nhưng không có mùi. Những “quái vật” này lảng vảng khi trời âm u nhưng biến mất dần dần dưới mặt trời buổi trưa.

Những con “quái vật” này xuất hiện từ đâu?

Những người dân làng nói rằng họ không dùng thuốc tẩy quần áo hay nước rửa bát. Và một cuộc khám xét trên khu vực cũng không tìm thấy manh mối nào.

Phóng viên của tờ Straits Herald nghiên cứu hiện tượng và phát hiện nhưng “quái vật“ tương tự đã xuất hiện trước đó vào năm 2008 ở một ngôi làng cách đó bảy tiếng chạy xe.

Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Weibo, đã chứng kiến nhiều tranh luận, như là:

“Tôi từng thấy các bong bóng nhỏ khi tôi còn bé. Chúng có ở khắp cánh đồng và bờ sông. Nhưng tôi chưa từng thấy thứ to lớn thế này!”

Một người khác viết:

“Với tất cả tình trạng ô nhiễm sông, không có gì đáng ngạc nhiên khi những bong bóng không lồ này xuất hiện.”

Có một lý giải phổ thông và khoa học hơn cho việc này: khí mê-tan. Những bọt khí sinh ra từ quá trình phân hủy của phân bón và các chất hữu cơ phân rã dùng để tăng năng suất cây trồng. Vì nó được xem là khí gây hiệu ứng nhà kính, nên các nhà khoa học đang giám sát vấn đề này. Và theo dự đoán, vấn đề sẽ không giảm đi trong thời gian tới do nhu cầu về thực phẩm gia tăng để đáp ứng dân số tăng nhanh tại những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc.

(Theo Epoch Times)