Tinh Hoa

Trung Quốc: Bệnh nhân phóng hỏa đốt nhà dưỡng lão, 11 người chết

11 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc vào sáng sớm nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chính một người sống tại nhà dưỡng lão này phóng hỏa sau khi bị mất tiền.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h15 đêm theo giờ địa phương tại tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú của nhà dưỡng lão Lianhe ở thành phố Hailun.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tòa nhà nội trú có 32 bệnh nhân, trong khi toàn bộ nhà dưỡng lão có 283 người.

Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do một người đã phóng hỏa.

Ông Wang Gui, 45 tuổi, người sống tại nhà dưỡng lão, đã mất bình tĩnh vì mất 200 Nhân dân tệ (32,4 USD). Ông Wang tin rằng một bệnh nhân khác sống cùng nhà dưỡng lão ăn trộm số tiền này và đã phóng hỏa đốt tòa nhà.
 
Các vật dụng cá nhân của bệnh nhân bị cháy.

Các nhân viên của nhà dưỡng lão và bạn bè của Wang đã cố gắng giúp ông bình tĩnh lại nhưng không thành.

Ông Wang cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Ông này được đưa tới nhà dưỡng lão khi mắc bệnh tụ máu não và không có ai chăm sóc.

Trong số 11 người thiệt mạng, danh tính của 10 người đã được xác định. Tuổi của họ nằm trong khoảng từ 45-87.
 
Người dân hiếu kỳ tụ tập tại bên ngoài trại dưỡng lão.

2 người khác cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Nhà dưỡng lão Lianhe được xây dựng hồi tháng 10/2005 với diện tích sử dụng 7.000m2. Nơi này chuyên chăm sóc những người già trong thành phố không có thu nhập và không nơi nương tựa.

An Bình Theo Xinhua

Nguồn: Dân Trí