Tinh Hoa

Những ảnh hiếm về chiến tranh liên Triều

Căng thẳng leo thang và động thái quân sự dồn dập những ngày gần đây khiến nhiều người quan ngại về một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên. 

Trong ký ức của nhiều người dân hai nước, cuộc chiến năm 1950-1953 vẫn chưa thể nào quên khi còn quá nhiều gia đình phải phân ly.

Dưới đây là một số hình ảnh từ cuộc chiến 6 thập kỷ trước.

 
Một người phụ nữ tản cư mang theo đồ đạc chạy khỏi Pohang, tháng 8/1950.
Các binh sĩ Mỹ thuộc đơn vị Bộ binh 35 nhìn vào khu vực bị lực lượng Mỹ oanh tạc bằng pháo có chứa phốt-pho trắng ngày 1/2/1951.
Các thiết bị và binh sĩ được bốc giỡ Bãi Đỏ Inchon một ngày sau khi đổ bộ hôm 16/9/1950.
Baldomero Lopez thuộc đội Binh sĩ Thủy binh lục chiến của Mỹ cùng những người khác vượt đập ngăn nước biển tiến vào phía bắc của Bãi Đỏ trong đợt tấn công đổ bộ vào Inchon lần thứ hai hôm 15/9/1950. Lopez bị thiệt mạng  chỉ sau đó vài phút.
Cầu vượt qua sông Yalu bị đánh bom tháng 11/1950.
Người dân di tản xuống phía nam sau khi nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Hàn Quốc gần thành phố Pohang ngày 12/8/1950.
Thủy binh lục chiến Mỹ tham gia chiến đấu ở Seoul tháng 9/1950.
Các tàu đổ bộ thả neo ở ngoài Cảng Wonsan trong đợt Thủy binh lục chiến Mỹ đổ bộ lần đầu tiên ngày 26/10/1950.
Tàu dò mìn YMS-516 của Hàn Quốc bị nổ tung vì dính ngư lôi từ trong khi dò phá ngư lôi ở tây Kalma Pando, Cảng Wonsan ngày 18/10/1950.
Hàng trăm thùng nhiên liệu chờ di chuyển tới Hungnam, hôm 14/12/1950
Ngư lôi từ tàu USS Princeton của Mỹ phóng ngư lôi tấn công hồ trữ nước Hwanchon ngày 1/5/1951
  • Lê Thu (theo Reuters)