Tinh Hoa

2000 sinh viên Ấn Độ đeo “mặt nạ” chào đón Tập Cận Bình

Hôm thứ Sáu (11/10), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm không chính thức Ấn Độ. Một điểm nổi bật trong chuyến đi này là sự xuất hiện của những sinh viên đeo mặt nạ.

Sinh viên Ấn Độ đeo mặt nạ Tập Cận Bình, xếp thành tên Tập Cận Bình kèm dòng chữ “hearty welcome” (nhiệt liệt chào mừng). (Ảnh: BloombergQuint)

Tờ Daily Mail đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thành phố Chennai (bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ), bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới nước này.

Ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Ấn Độ Nadendra Modi trong nỗ lực ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc đông dân nhất thế giới, trước những căng thẳng về vấn đề Kashmir và các cuộc khủng hoảng khác đang diễn ra.

Đài truyền hình Ấn Độ New Delhi (NDTV) đưa tin, trường đại học Chennai phụ trách việc chào đón ông Tập Cận Bình. Hoạt động này đã diễn ra với sự tham gia của 2000 sinh viên trường. Tất cả sinh viên đều đeo mặt nạ Tập Cận Bình, xếp thành tên Tập Cận Bình kèm dòng chữ “hearty welcome” (nhiệt liệt chào mừng).

Cách chào đón này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Bởi phong trào biểu tình ở Hồng Kông đang leo thang khi chính phủ Hồng Kông ban hành “lệnh cấm che mặt“. Người Hồng Kông sẽ bị cảnh sát bắt giữ ngay cả khi chỉ đeo mặt nạ đi trên phố. Hành động đeo mặt nạ của sinh viên Ấn Độ làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Một số ý kiến cho rằng: “Trường học Ấn Độ rất sáng tạo, cho sinh viên đeo mặt nạ Tập Cận Bình để chào đón Tập Cận Bình! Đừng cho ĐCSTQ có cơ hội đánh vào mặt bạn”.

Hành động đeo mặt nạ của sinh viên Ấn Độ làm dấy lên nhiều đồn đoán. (Ảnh: Reddit)

Theo lịch trình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp vào sáng 12/10 bàn về vấn đề chống khủng bố, kinh tế thương mại, quốc phòng, biên giới giữa hai nước,… Tuy nhiên hai bên có thể sẽ không ký kết bất cứ thỏa thuận hay tuyên bố chung nào.

Chuyến đi của Tập Cận Bình cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Vào tháng 8/2019, Đảng Nhân dân Ấn Độ thúc đẩy sửa đổi Hiến Pháp, bãi bỏ tình trạng tự trị cao độ của Kashmir và Jammu do Ấn Độ kiểm soát.

Điều này liên quan đến khu vực Ladakh đang tranh chấp ở biên giới Trung – Ấn, và gây ra sự phản đối mạnh mẽ đối với chính quyền Tập Cận Bình. Phía Trung Quốc tuyên bố, việc Ấn Độ đơn phương sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục làm suy yếu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc là điều không thể chấp nhận.

Thủ tướng Ấn Độ Nadendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bữa ăn tối và trao đổi kéo dài 2 giờ 30 phút. (Ảnh: The Hindu)

Ngoài ra, lực lượng Ấn Độ và quân đội Pakistan đã nhiều lần giao tranh ở khu vực đồi Kashmir. Tình hình khu vực này có xu hướng căng thẳng. Một bài báo trên tờ New York Times cho biết, Trung Quốc rất không hài lòng với Ấn Độ khi giải quyết vấn đề ở Kashmir và Jammu, nên cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo suýt nữa bị hủy bỏ.

Đây là lần thứ 2 Chủ tịch Tập và Thủ tướng Modi gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh không chính thức. Lần gặp đầu diễn ra tại thành phố Vũ Hán vào tháng 4/2018, sau cuộc đụng độ trên biên giới ở khu vực Doklam giữa quân đội hai nước.

Khải Hoàn (Theo SOH)