Tinh Hoa

Kho vũ khí hóa học Nga mất an toàn nghiêm trọng

7.000 thùng chứa vũ khí hóa học của Nga bị xuống cấp trầm trọng và đang ở trong tình trạng báo động.

Trong một cuộc họp báo hôm 21/8, Đại tá Vladimir Madych, quan chức cao cấp phụ trách sự an toàn của vũ khí hạt nhân cho hay ngày càng có nhiều vũ khí hóa học của nước này rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Từ 1996 – 2009, chỉ có 522 container được phát hiện trong tình trạng xuống cấp. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên tới 1.205 vào năm 2010. Trong 2 năm trở lại đây, con số đó đã tăng lên gấp 3, với 3.010 container chứa vũ khí hóa học trong tình trạng khẩn cấp. Lớp sơn đặc biệt trên các thùng chứa này đã giảm chất lượng và chúng sẽ đổi màu nếu các hóa chất bên trong bị rò rỉ.

Bên trong kho chứa container vũ khí hóa học của Nga.

Mặc dù thuốc nạp đạn và kíp nổ của chúng đã được tháo gỡ, đồng nghĩa với việc Nga không còn vũ khí hóa học nữa, song nếu bị phát tán ra ngoài, các chất bên trong những container này vẫn gây chết người và để lại hậu quả tới hơn 20 năm sau.

Tới năm 2013, các kho chứa vũ khí hóa học này sẽ hết hạn, khi đó chúng ngày càng trở nên nguy hiểm.

Việc phá hủy vũ khí hóa học là một quá trình phức tạp. Khoảng 65% tổng số vũ khí hóa học đã bị loại bỏ. Song theo ước tính, phải cần ít nhất 2 năm nữa thì chúng mới được phá hủy một cách an toàn.

Hiện nay, 6 cơ sở xử lí đang hạt động với hi vọng phá hủy tất cả tới năm 2015. 15 quốc gia đang hỗ trợ Nga về cả thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện công đoạn cuối cùng rất tốn kém và khó khăn này.

Nhằm sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, Nga có một kho lớn chứa khí vũ khí hóa học như Yperite, phosgene, lewisite cũng như một số khí độc hại khác như sarin và soman. 40.000 tấn vũ khí hóa học này của Nga đều được xây dựng từ thời nước Nga xô viết, khoảng 1963 – 1987.