Tinh Hoa

London biến thành “thành phố ma” vì Olympic

 Olympic đã biến thủ đô London trở thành một “thành phố ma” khi các môn thể thao khiến hàng ngàn khách du lịch bình thường tránh xa nơi này.

Khách du lịch bình thường không dám tới thăm London trong dịp Olympic vì sợ gặp phải tình trạng chen chúc. (Ảnh minh họa: Jonathan Lodge)

Các chủ cửa hàng, khách sạn và rạp hát đều nói rằng nhiều người đã ở nhà hoặc đi nghỉ vì sợ gặp phải cảnh tắc nghẽn hoặc bị “chặt chém”.

Hơn 100.000 người hâm mộ – một kỷ lục – đã đổ dồn về thành phố chủ nhà để xem “bữa tiệc thể thao lớn nhất hành tinh” nhưng điều này đã xua đuổi những khách du lịch khác, những người thường đến thăm thành phố.

Ước tính khoảng 300.000 du khách nước ngoài sẽ tới London mỗi năm. Người London cũng tránh đi nơi khác vì tin rằng mọi thứ đều đông đúc và nhộn nhịp.

“Đối với 6 rạp của chúng tôi, tuần vừa qua là thời điểm tồi tệ nhất trong năm nay. Tôi nghĩ rằng Olympic là vĩ đại – nhưng tôi thấy dường như mình trở thành một cái bia đỡ cho các cuộc thi bắn cung,” bà Nica Burns, giám đốc điều hành của nhà hát Nimax phát biểu trên Finacial Times.

Bà Burns cũng tin rằng lượng vé bán ra tại 6 rạp hát mà công ty bà quản lý có thể giảm gần 1/3 trong mùa hè này.

Các địa điểm thu hút khách du lịch khác như bảo tàng cũng chịu đựng mức sụt giảm từ 30-25% so với hai tuần qua.

Bernard Donoghue, giám đốc của Hiệp hội Các điểm thu hút khách du lịch hàng đầu bao gồm Bảo tàng Anh, Tháp London và Bảo tàng Khoa học – “đã cố gắng bù đắp bằng cách nói với mọi người có không phải xếp hàng và thời gian mở cửa lâu hơn”.

Giao thông tại London được cảnh báo trong nhiều tháng về tình trạng tắc nghẽn trong suốt mùa hè tại khu trung tâm và thuyết phục khách du lịch tránh các nút giao thông hay ùn tắc hoặc đi theo các tuyến đường khác.

Để đối phó với tình trạng đặt chỗ lèo tèo, các khách sạn đã phải hạ giá. Theo nghiên cứu của trang web Hotels.com cho biết giá cả tại London trong mùa Olympic đã giảm xuống 25% so với hai tuần hồi tháng Sáu.

Nick Palan, giám đốc quản lý của Golden Tours, một công ty xe buýt du lịch, cho biết: “Thị trường trong mùa hè này của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Các khách sạn đã tăng giá cao trong đầu năm nay và một vài công ty du lịch lớn đã ngừng bán tour trong tháng Năm. Chúng tôi đã giảm hơn 20%.”

Trước đó, thủ tướng Anh David Cameron cho biết nền kinh tế Anh có thể thu lợi13 tỷ bảng Anh từ Olympic trong vòng 4 năm tới và chủ yếu là tới từ du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt khó mà đạt được lợi nhuận này.

Các doanh nghiệp tại thị trấn Weymouth diễn ra môn đua thuyền Olympic cho biết Thế vận hội đã phá hỏng công việc kinh doanh của họ.

Weymouth hy vọng sẽ thu hút 60.000 khách du lịch mỗi ngày nhưng thị trấn bờ biển này lại gặp khó khăn trong việc thu hút hơn 1.000 khách trong dịp này.

Các thương nhân bán lẻ nói rằng tại một thời điểm được hy vọng khách du lịch sẽ đổ xô tới bờ biển thì các khu nghỉ dưỡng lại đang “chết dí”.

“Olympic đã phá hủy công việc làm ăn của chúng tôi,” Dennis Spurr, công ty The Fantastic Sausage cho hay.

James Parsons, 42 tuổi, chủ cửa hàng Nothe Tavern gần điểm bán vé Olympic tại Note Fort cho biết công việc kinh doanh đã yên lặng hơn trong ngày khai mạc sự kiện đua thuyền so với một ngày Chủ nhật bình thường trong tháng Bảy.

Sầm Hoa (Theo Telegraph)

(vietnamnet.vn)