Tinh Hoa

Phát hiện quỹ đen 32 nghìn tỷ đô của giới siêu giàu

Những người siêu giàu trên thế giới và gia đình họ có từ 21 nghìn tỷ tới 32 nghìn tỷ USD tài sản tài chính bí mật giấu ở những thiên đường thuế ở ngoại quốc, một cuộc khảo sát mới cho thấy. 


Quy mô những tài sản tài chính chưa báo cáo trên tương đương hoặc thậm chí còn lớn hơn GDP của Mỹ và Nhật cộng lại, nó đại diện cho 280 tỷ USD tiền thuế thất thu.

Kết quả cuộc nghiên cứu “Giá của những chuyến đi lại nước ngoài” được nhóm Mạng công bằng thuế công bố hôm 22/7.

Cuộc nghiên cứu ước tính quy mô tài sản tài chính của các cá nhân siêu giàu đang lưu giữ trong các tài khoản ở ngoại quốc, loại trừ tài sản phi tài chính như bất động sản, vàng, du thuyền, ngựa đua, vào khoảng 21 tới 32 nghìn tỷ USD tính đến cuối 2010.

Báo cáo nghiên cứu do James Henry, cựu kinh tế trưởng của công ty tư vấn McKinsey & Co chắp bút với dữ liệu lấy từ Ngân hàng thế giới, Tổ chức tiền tệ quốc tế, Liên Hợp Quốc và các ngân hàng trung ương. Cuộc nghiên cứu được tiến hành cho Mạng công bằng thuế, vốn đang vận động chống các “thiên đường thuế.”

Số lượng những người siêu giàu cất giữ tài sản ở nước ngoài là chưa tới 10 triệu người, hay 0,14% dân số thế giới. Báo cáo nghiên cứu cũng cho thấy, các ngân hàng tư lớn như UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank of America và HSBC đại diện cho những người siêu giàu nắm giữ hầu hết tài sản.

Theo chỉ số an toàn tài chính 2011 của Mạng công bằng tài chính, vốn xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ cung cấp thiên đường thuế thì Thụy Sĩ, quần đảo Cayman, Luxembourg, Hong Kong và Singapore là những điểm đến lớn nhất.

Báo cáo trên cho hay, trong số 20 quốc gia đang phát triển bị mất thuế nhiều nhất thì Trung Quốc đứng đầu, với gần 1,2 nghìn tỷ USD bị chuyển sang nước ngoài vào năm 2010. Nga và Hàn Quốc lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo với 798 nghìn tỷ USD và 779 nghìn tỷ USD bị thất thu thuế.