Tinh Hoa

1,46 triệu chữ ký luận tội Tổng thống Moon Jae-in: Hàn Quốc dậy sóng vì âm mưu của ĐCSTQ

Số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc hiện nay đã vượt trên con số 7.000, và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang phải đối mặt với đơn luận tội đã có hơn 1,4 triệu chữ ký của người dân. Tại sao người dân Hàn Quốc muốn luận tội vị tổng thống của mình?

Tổng thống Moon Jae-in trong một buổi họp báo ngày 25/2 tại tòa thị chính Deagu, tâm dịch viêm phổi corona ở Hàn Quốc. (Ảnh: Jonhap)

Hàn Quốc không cấm người Trung Quốc nhập cảnh

Tỉ lệ ủng hộ đối với vị tổng thống này rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 11 cho đến nay. Người dân Hàn cho rằng ông Moon đã thể hiện sự yếu nhược trong hoạt động kháng dịch, không ban hành lệnh cấm đối với người Trung Quốc, quyên tặng khẩu trang cho Trung Quốc trong khi người dân Hàn Quốc không đủ khẩu trang để sử dụng.

Người khởi xướng việc ký tên luận tội tổng thống Hàn Quốc từng nói: “Hãy nhìn cách Tổng thống Moon ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay, dường như chúng ta đang nhìn thấy chủ tịch Trung Quốc, chứ không phải là tổng thống Hàn Quốc”. Người này cũng chỉ trích việc chính phủ không ban hành lệnh cấm đối với Trung Quốc đã khiến 20.000 người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc mỗi ngày. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm của Moon Jae-in trong việc bảo đảm an toàn cho người dân. 

ĐCSTQ hỗ trợ ông Moon Jae-in đắc cử tổng thống

Thời gian gần đây, cựu thành viên quân đội tác chiến không gian mạng của ĐCSTQ và một thành viên của tổ chức Turn Right (NPO) đã đăng một thông điệp trên Internet, tiết lộ sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc để giúp ông Moon Jae-in đắc cử.

Cựu binh tác chiến không gian mạng của ĐCSTQ này là người Hàn Quốc và bài đăng vào ngày 28/2 của ông trên trang NAVER, trang mạng xã hội trực tuyến lớn nhất của Hàn Quốc, đã khiến dư luận dậy sóng. Bài viết tiết lộ 15% lực lượng khoảng 1.000 người của ĐCSTQ tại Hàn Quốc là người Hàn Quốc, phần còn lại là người dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc, phần lớn họ là du học sinh.

Bài viết nói rằng, đội quân tác chiến mạng của ĐCSTQ tham gia điều khiển dư luận tại Hàn Quốc trong cuộc bầu cử, mục đích là biến Hàn Quốc thành một phần của Trung Quốc, hiệp trợ Trung Quốc đối kháng nước Mỹ. Theo đó, ĐCSTQ tiến hành các hoạt động hỗ trợ Moon Jae-in đắc cử, để đổi lại việc các công ty Trung Quốc có thể tham gia vào những dự án lợi nhuận lớn tại Hàn Quốc. 

Trên thực tế, sau khi Tổng thống Moon Jae-in đắc cử, 10 sự kiện lớn tại Hàn Quốc đều liên quan đến Trung Quốc, như:

Vào ngày 9/12, Henan Mingtai Aluminium Industry Co., Ltd. đã tổ chức một buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy nhôm Gwangyang ở thành phố Gwangyang, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc. (Ảnh: gwangju.china-consulate.org)

Bài viết cũng cho biết, nếu Tổng thống Moon Jae-in muốn thoát khỏi ĐCSTQ thì ngay lập tức đảng Dân chủ của ông ta sẽ lập tức rớt xuống đến đáy, thậm chí mạng sống cũng bị đe dọa. Hiện tại, Trung Quốc đang vươn bàn tay ma thuật của mình ra để nắm giữ tất cả các ngành công nghiệp trụ cột của Hàn Quốc, đồng thời hợp tác với các chính khách thân Trung của đảng Dân chủ Hàn Quốc để thôn tính Tập đoàn Điện lực Quốc gia (KEPCO).

Bài viết này cũng nhận định, dịch viêm phổi Vũ Hán là một cơ hội tốt đối với người Hàn Quốc, bởi người dân nước này từ trước tới  nay chưa bao giờ nghĩ rằng ĐCSTQ chính là kẻ thù lớn của Hàn Quốc.

ĐCSTQ điều khiển dư luận luận tội Tổng thống Park Geun-hye

Dư luận viên của ĐCSTQ cũng tham gia vào điều khiển thông tin trong vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: EPA)

Trước đó, Epoch Times cũng từng phỏng vấn một cựu nhân viên của đội dư luận viên ĐCSTQ, người này tiết lộ những thông tin giống với những thông tin cung cấp từ bài viết nói trên. Thông tin cho thấy các dư luận viên dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc từng bí mật can thiệp vào vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye, tích cực ủng hộ các hoạt động của chính quyền Trung Quốc, tác động đến bầu cử Hàn Quốc và giúp ông Moon Jae-in thắng cử.

Người này cho biết, 85% dân ý Hàn Quốc đều nằm dưới sự chỉ đạo của các dư luận viên ĐCSTQ, thậm chí cộng đồng mạng chủ yếu của Hàn Quốc cũng là nằm dưới sự quản lý của những dư luận viên tộc Triều Tiên Trung Quốc, những người phần lớn là du học sinh. Như vậy, chỉ có khoảng 15% ý kiến từ công chúng là của chính người Hàn Quốc. 

Những tiết lộ cũng cho thấy, ban đầu việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye đang trở nên vô vọng, nhưng sau sự cố chìm phà Sewol, nhóm dư luận viên Trung Quốc đã có thể lật ngược thế cờ, khiến bà Park bị truất phế và giam giữ.

Hiện tại, dư luận tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng rất lớn từ ĐCSTQ, ví dụ tập đoàn viễn thông LG U+ do sử dụng thiết bị của Huawei nên phải thực hiện việc kiểm duyệt các trang web mà ĐCSTQ ngăn chặn.

Kết luận việc chia sẻ thông tin của mình, cựu binh tác chiến mạng bộc bạch, rất ít cơ quan truyền thông Hàn Quốc sẵn lòng vạch trần sự thật này, nhưng bản thân ông là người Hàn Quốc, sinh sống tại Hàn Quốc, có nghĩa vụ phải để người Hàn Quốc biết sự thật, nên ông đã quyết định nói ra những gì mình biết.

Theo NTDTV