Tinh Hoa

Trung Quốc sắp sửa trở thành một nhà nước dân chủ

Theo một nguồn tin từ nội bộ cấp cao ĐCSTQ tại Bắc Kinh, các lãnh đạo chủ chốt của Bộ chính trị ĐCSTQ đã đạt được 4 điều nhất trí, và họ sẽ công bố trong dịp Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 sắp tới. Tinh thần chung của quyết định này là rằng Trung Quốc sẽ chọn con đường dân chủ. Tin tức này đã lan truyền nhanh chóng tại Bắc Kinh.


Ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc tại một cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc. Ông Ôn đang thúc đẩy việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

4 điều nhất trí đó là:

1. Nhân dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, đảng phái chính trị, và các tổ chức xã hội phải gửi những người đại diện tới để thành lập một ủy ban dự bị cho một bản Hiến pháp mới. Họ sẽ phác thảo một bản Hiến pháp mới mà bảo vệ quyền lợi của công dân trong việc tự do thành lập các hội nhóm và các đảng chính trị.

2. Nó sẽ được tuyên bố, rằng ĐCSTQ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là một đảng lãnh đạo. Các đảng viên sẽ cần phải đăng ký lại, được tự do lựa chọn là sẽ tái gia nhập ĐCSTQ hoặc rời bỏ nó.

3. Những nạn nhân của sự kiện “Mùng 4 tháng 6”, Pháp Luân Công và các tất cả những nhóm người mà đã từng bị đàn áp một cách sai trái, trong tiến trình cống hiến bản thân họ cho sự thức tỉnh dân chủ của Trung Quốc, sẽ được bồi thường và giải oan.

4. Quân đội sẽ được quốc hữu hóa.

Lời khẳng định của nguồn tin trên là chưa thể được xác minh, tuy nhiên nó được cho là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Nguồn tin trên còn cho biết rằng một đảng dân chủ đã được thành lập tại Học viên Khoa học Bắc Kinh, và rằng hơn 30 học giả trong viện đã tham gia vào hoạt động này, hình thành nên một “Đảng Dân chủ Tự do của các khoa học gia Trung Quốc”.

Ông Thạch Tàng Sơn, một nhà phân tích Trung Quốc độc lập tại Washington phản hồi lại tin tức này: “Hiệu ứng đôminô khởi đầu từ vụ Vương Lập Quân vẫn đang tiếp diễn, và những hoạt động đằng sau hậu trường của ĐCSTQ sắp sửa bị phơi bày”.

Thạch Tàng Sơn cho biết rằng nguyên nhân các lãnh đạo ĐCSTQ muốn tuyên bố 4 điều nhất trí kể trên, là để nắm được thế chủ động trong quá trình sụp đổ không thể tránh khỏi của ĐCSTQ. “Phe nhóm mà đã tham gia vào những cuộc đàn áp ồ ạt đối với nhân dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sắp sửa bị vạch trần, và điều này liên quan chặt chẽ với sự diệt vong của ĐCSTQ. Như vậy tốt hơn cả, là họ nắm thế chủ động, điều đó sẽ có lợi đối với bản thân họ và cả thế giới”.

(Theo The Epoch Times/tin180)