Tinh Hoa

Cisco bác bỏ đơn kiện của Pháp Luân Công

Công ty mạng máy tính khổng lồ Mỹ, Cisco Systems, vừa bác bỏ các cáo buộc là họ đã giúp chính phủ Trung Quốc đàn áp phong trào Pháp Luân Công.


Phong trào Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc nhưng được chấp nhận ở các nước châu Á khác

 

Phong trào tâm linh này đang kiện Cisco với các tuyên bố rằng công ty đã làm hệ thống kiểm duyệt mạng trực tuyến “Golden Shield” để giúp chính phủ Bắc Kinh theo dõi công dân của họ.

Đơn kiện nói rằng một số thành viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn và thậm chí bị giết hại và đó là kết quả của mạng kiểm duyệt này.

Phong trào Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc. Chính phủ tại đây gọi đó là một tà giáo.

Các giấy tờ tòa, đệ trình tại Mỹ vào hôm thứ Hai, cáo buộc công ty Cisco đã cung cấp trang thiết bị mạng và hỗ trợ kỹ thuật cho Bắc Kinh để cho phép họ tạo ra một “mạng lưới kiểm duyệt và giám sát” trực tuyến.

Đơn kiện đã cáo buộc công ty Cisco tích cực tiếp thị sản phẩm này, khi biết rằng nó sẽ được sử dụng để đàn áp phong trào bị cấm.

“Chủ định cụ thể của Cisco là đáp ứng các yêu cầu cho mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xác định, theo dõi và do đó sách nhiễu và loại bỏ những người theo Pháp Luân Công… và chủ định đó đã được thể hiện trong các thuyết trình tiếp thị,” các giấy tờ đơn kiện này nói.

Họ cáo buộc Cisco đã thành lập một công ty con, Tổng công ty công nghệ mạng Trung Quốc, tại Bắc Kinh vào năm 1998 để làm việc với chính phủ.

Đơn kiện dày 52-trang, do Tổ chức Luật Nhân quyền có trụ sở tại Washington đưa ra, đã nêu tên các nhân vật cao cấp trong Ban giám đốc điều hành công ty Cisco, kể cả giám đốc điều hành, ông John Chambers.

Nhưng trong một tuyên bố đưa ra từ trụ sở chính tại San Jose, California, công ty Cisco nhất quyết tuyên bố sẽ “mạnh mẽ bảo vệ” hoạt động của công ty này.

“Cisco không vận hành mạng ở Trung Quốc hay ở bất cứ nơi nào khác, cũng như Cisco không cải biến sản phẩm của chúng tôi theo bất cứ cách thức nào có thể tạo điều kiện cho việc kiểm duyệt hoặc đàn áp,” công ty này cho biết.

“Cisco xây dựng trang thiết bị đạt tiêu chuẩn toàn cầu, các tiêu chuẩn tạo điều kiện cho tự do trao đổi thông tin, và chúng tôi bán các thiết bị cho Trung Quốc cũng giống những thiết bị chúng tôi bán ở các quốc gia khác trên toàn thế giới, tuân thủ chặt chẽ các quy định của chính phủ Mỹ.”

Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh trong việc kiểm soát những gì người dân có thể truy cập trên mạng internet.

The Golden Shield, còn được gọi là Great Firewall (Đại tường lửa), ngăn chặn việc truy cập vào hàng ngàn trang web, bao gồm cả những liên kết với phong trào Pháp Luân Công hoặc nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Nó cũng lọc trước các tìm kiếm theo từ khóa của các chủ đề nhạy cảm như Tây Tạng hay Lưu Hiểu Ba, nhà đồng chính kiến, người từng đoạt giải Nobel.

Theo BBC 

Bài liên quan: