Tinh Hoa

10 năm, bí thư Cát Lâm thứ 4 bị điều tra, cả bốn người đều bức hại Pháp Luân Công

Có 4 cựu bí thư thành ủy Cát Lâm đã bị điều tra sau Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ĐCSTQ chính thức đưa tin vào ngày 25/11 rằng Trương Hiểu Bái, cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Cát Lâm, hiện đang bị điều tra. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 25/11/2022, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa ra thông báo cho biết Trương Hiểu Bái, cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Cát Lâm, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, và đã tự nguyện đầu thú, hiện đang bị xem xét kỷ luật và giám sát điều tra.

Theo thông tin công khai, Trương Hiểu Bái sinh năm 1957, ông đã làm việc trong Công ty Công nghiệp Hóa chất Cát Lâm trong một thời gian dài trong những năm đầu tiên, ông từng là quản lý kiêm phó bí thư đảng ủy Công ty Tập đoàn Hóa chất Cát Lâm. Tháng 4/2011, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cát Lâm, tháng 1/2013 giữ chức Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Cát Lâm, tháng 1/2018 ông từ chức.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 cựu Bí thư Thành ủy Cát Lâm bị điều tra sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18.

Ngoài Trương Hiểu Bái, hai cựu Bí thư Thành ủy Cát Lâm khác đã bị cách chức trước đó là Chu Hóa Thần và Từ Kiến Nhất; Triệu Tĩnh Ba, người kế nhiệm Trương Hiểu Bái làm Bí thư Thành ủy Cát Lâm năm 2014, đã bị điều tra vào tháng 4/2019. Tháng 5/2021, Triệu Tĩnh Ba bị kết án 15 năm tù. 

Kể từ đầu năm nay, 2 cựu quan chức cấp cao của thành phố Cát Lâm đã bị điều tra tại tỉnh Cát Lâm. Vào ngày 21/2, Lý Bằng Phi, Phó Bí thư Thành ủy Cát Lâm và cựu Bí thư Thành ủy Thư Lan, đã bị điều tra. Vào ngày 21/7, Tôn Duy Quốc, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Cát Lâm, đã bị điều tra.

Điều đáng nói là Trương Hiểu Bái, Chu Hóa Thần, Từ Kiến Nhất, Triệu Tĩnh Ba, Lý Bằng Phi và Tôn Duy Quốc đều có liên quan đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và đã bị trang web Minh Huệ ở nước ngoài nêu tên, hoặc bị “Tổ chức quốc tế điều tra bức hại Pháp Luân Công” ở hải ngoại báo cáo.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)