10 món quà tuyệt diệu dành tặng con năm 2019

22/03/19, 15:45 Cuộc sống
Asian little girl happy with water bubble in vintage color tone

Làm cha mẹ hẳn là một trong những điều đặc biệt và khó khăn nhất trần đời, nhưng làm sao để trở thành cha mẹ tốt lại càng khó hơn.  

Một số cha mẹ cho rằng cho con mọi thứ chúng cần, đảm bảo một nền giáo dục tốt
Đâu mới thật sự là món quà tốt nhất cha mẹ dành cho con cái của mình. (Ảnh: shutter stock)

Một số cha mẹ cho rằng cho con mọi thứ chúng cần, đảm bảo một nền giáo dục tốt, và để các bé sống trong tình yêu thương vô bờ của mình… chính là hoàn thành sứ mệnh. Dù bạn chọn lựa ra sao thì dưới đây là 10 ý tưởng khá tuyệt mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng có thể dành tặng cho con mình năm 2019.

1. Tặng con sách

Ngoài tác dụng giáo dục và hỗ trợ trẻ kỹ năng đọc viết, sách còn có thể giúp khai sáng trí óc và mở rộng tầm nhìn cho trẻ. Một số người cho rằng sách và truyện tranh mà chúng ta đọc hồi nhỏ không có ý nghĩa gì lắm, nhưng thực tế chúng lại thường để lại ấn tượng lâu dài với chúng ta – dù ta có nhớ hay không. Những bài học trong đó có thể góp phần định hình suy nghĩ, tính cách và hình tượng bản thân, cũng như ảnh hưởng đến ngôn ngữ và kỹ năng học tập của chúng ta sau này.

Vì thế một vài cuốn truyện cổ tích hay truyện tranh thú vị nhưng không kém phần ý nghĩa hẳn sẽ là những món quà giá trị cho con bạn trong năm mới này.

2. Dạy con biết cảm ân

Hãy dạy con bạn biết ơn những gì chúng đang có và biết cảm ân sự hy sinh của cha mẹ dành cho chúng, qua đó sẽ giúp con trẻ hình thành một tư duy tích cực và nội tâm an hòa. Chúng ta không thể bắt con cái phải biết ơn những gì ta cho chúng bằng một thái độ bực bội hay tiêu cực; sự biết ơn đó nên được bồi đắp từ từ và thường không dễ nhận ra. Chúng ta có thể tập thói quen biết ơn bằng cách dành một chút thời gian bên gia đình mỗi ngày – có lẽ là trong bữa tối – để chia sẻ về những gì chúng ta thấy cảm ơn ngày hôm đó.

3. Cho con một môi trường tốt

Một số cha mẹ cho rằng cho con mọi thứ chúng cần, đảm bảo một nền giáo dục tốt
Tạo môi trường tốt cho trẻ được vui chơi. (Ảnh qua dân trí)

Tạo điều kiện cho con bạn có thời gian tiếp xúc, vui chơi với những người lớn hay bạn bè có ảnh hưởng tốt đến chúng sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể, giúp trẻ có định hướng tích cực trong cuộc sống.

Trẻ em giống như miếng bọt biển vậy, chúng rất dễ tiếp thu những hành vi, ngôn ngữ và quan điểm từ những người xung quanh. Vì thế chúng ta có thể tận dụng khả năng học hỏi nhanh của trẻ, cho trẻ có một môi trường tích cực, lành mạnh để giúp chúng hình thành những thói quen tốt và lâu dài.

4. Giúp con xây dựng tính kỷ luật

Mặc dù điều này có thể khó khăn, nhưng nếu bạn giúp con mình hình thành được tính kỷ luật và biết xác định đâu là giới hạn để không đi quá xa, thì có lẽ tương lai chúng sẽ phải biết ơn bạn. Những giới hạn đó có thể mang lại cho trẻ cảm giác ổn định và an toàn, cũng như có thể giúp chúng hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong xã hội.

5. Độc lập

Trẻ em là cá thể độc lập và cần được giúp đỡ để có thể tự làm mọi thứ cho bản thân, càng nhiều càng tốt. (Ảnh: Shutter stock)

Trẻ em cũng là những cá thể độc lập và cần được chỉ bảo để có thể tự làm mọi thứ cho bản thân, càng nhiều càng tốt. Hãy khuyến khích trẻ phát triển cá tính riêng, rèn luyện ý chí mạnh mẽ, trong khi vẫn bảo vệ, yêu thương và kiểm soát chúng một cách nhẹ nhàng. Hãy giúp chúng trở thành người táo bạo, không biết sợ hãi với một trái tim mạnh mẽ, quả cảm.

6. Tôn trọng

Nếu bạn có thể dành sự tôn trọng cho con nhiều như dành cho một người trưởng thành mà bạn rất mực coi trọng, điều đó không chỉ sẽ giúp chúng phát triển lòng tự trọng của bản thân mà còn biết học cách tôn trọng người khác. Bạn có thể chú ý đến cách bạn giao tiếp với trẻ – như ngôn ngữ, hành động của mình – và chú ý đề cao nhu cầu riêng tư cũng như nhân phẩm của trẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chỉ trích khuyết điểm của trẻ mà hãy hỗ trợ chúng vô điều kiện.

7. Lắng nghe

Chúng ta có hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng là có lý do cả! Nếu bạn có thể lắng nghe con trẻ nhiều hơn, thực sự hiểu tâm ý cũng như cảm xúc của chúng, thì mối liên hệ giữa bạn và con sẽ trở nên ngày càng gắn kết hơn. Đồng thời qua đó, con trẻ cũng có xu hướng chú ý, quan tâm đến bạn hơn khi bạn cần truyền đạt điều gì đó với chúng. Thông qua sự nhẫn nại và chu đáo, bạn cũng có thể trở thành một hình mẫu tốt về đối nhân xử thế cho con mình trong tương lai.

8. Trung thực

Hồi nhỏ, chúng ta hẳn đã từng nghe không ít lần bố mẹ kể chuyện về mình với bạn bè hoặc người quen. Trải nghiệm đó thường chẳng vui vẻ gì. Thế nên tốt nhất là không nên buôn chuyện về con cái sau lưng chúng, nhưng nếu phải thảo luận về con cái, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nói những lời tích cực và tôn trọng chúng.

9. Chăm sóc tốt bản thân

Cha mẹ phải tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình để làm gương cho các con. (Ảnh: Shutter stock)

Công việc bận rộn thường làm các bậc cha mẹ bị cuốn theo mà quên mất chăm sóc bản thân, hoặc bắt đầu sống vì con cái mà bỏ bê nhu cầu của chính mình. Tuy nhiên, với vai trò là những người gần gũi nhất với trẻ, bạn cần tự chăm sóc tốt bản thân để làm gương cho con, vì con bạn rất có thể sẽ bắt chước bạn trong các vấn đề sức khỏe của chúng.

Hãy chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng, chế độ thể dục thể thao, giờ giấc ngủ nghỉ và tâm trạng của mình. Khỏe mạnh toàn diện cho phép bạn có nhiều năng lượng hơn để chăm lo cho con cái, gia đình, vậy nên bạn cũng cần dành ra một chút thời gian để sạc lại năng lượng cho chính mình.

10. Biết yêu thương bản thân

Không ai hoàn hảo cả, nhưng bạn có thể học cách chấp nhận bản thân và những thách thức ập đến với mình. Con cái cũng có thể bắt chước lòng tự trọng, sự tự tin cũng như cách bạn cảm nhận về bản thân, vậy nên hãy chấp nhận, bao dung và yêu thương bản thân mình. Điều đó sẽ giúp bạn có một nội tâm an hòa, sống hạnh phúc và là tấm gương cho những người xung quanh. Họ cũng sẽ thích giao du cùng bạn hơn.

Vũ Tuấn

Nguồn: Vision Times

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!