Truyền thông Hàn Quốc: Vợ thứ 4 của Kim Jong-il bị giam giữ trong các trại tù chính trị

28/11/18, 13:18 Trung Quốc
Bà Kim Ok khi còn trong chính quyền Triều Tiên. (Ảnh: Nknews)

Sau 6 năm mất tích, gần đây, Kim Ok – người vợ thứ 4 của cố lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-Il, đã có tin tức mới. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Kim Ok hiện vẫn còn sống, vì có liên quan đến sự kiện “nhân vật quyền lực thứ 2 của Triều Tiên” – Jang Sung-taek, bà và người nhà đã bị giam giữ trong các trại tù chính trị kể từ năm 2014.

Truyền thông Hàn Quốc: Vợ thứ 4 của Kim Jong-Il bị giam giữ trong các trại tù chính trị
Bà Kim Ok khi còn trong chính quyền Triều Tiên. (Ảnh: Nknews)

Vào ngày 22/11, tờ “JoongAng Ilbo” của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay, Kim Ok vợ thứ tư của Kim Jong-Il, xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng vào tháng 7/2012, khi cùng với Kim Jong-un đi thị sát các cấp cơ sở. Kể từ đó hoàn toàn mất tung tích trong vòng 6 năm trở lại đây.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc nắm rõ tình hình nội bộ của Triều Tiên cho biết, sau cái chết của Kim Jong Il vào năm 2011, mọi động thái của Kim Ok đã được các nhà chức trách Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ. Bà từng xuất hiện một thời gian ngắn trong các hoạt động công cộng và sau đó biến mất. Có tin đồn rằng bà đã bị thanh trừng, cũng có người nói bà đang trị bệnh ở Đức.

Vị quan chức chính phủ Hàn Quốc này nói: “Kết hợp các thông tin khác nhau, phía Hàn Quốc cho rằng vì bà có liên quan đến vụ việc Jang Sung-taek, nên từ năm 2014 đã bị gửi đến nhà tù chính trị. Bây giờ bà ta vẫn còn sống, nhưng không thể tiết lộ ví trị của nhà tù chính trị này”.

Ngoài ra, cha Kim Ok là Kim Hyo, em trai Kim Kyun, và em gái Kim Ok Kyung đều bị giam giữ trong nhà tù. Khi Kim Jong-Il còn sống, Kim Ok không chỉ đi cùng ông đến thăm các nơi trên khắp đất nước, mà còn đi cùng ông trong các chuyến thăm nước ngoài, phụ trách sắp xếp lịch trình đi lại của Kim Jong-Il. Sau cái chết của Kim Jong-Il, vì liên quan đến vụ việc Jang Sung-taek, nên số phận của Kim Ok đã rẽ theo các hướng khác nhau.

Vào tháng 12/2013, Kim Jong-Un đã xử tử chú của mình, cũng là nhân vật quyền lực thứ 2 Triều Tiên là Jang Sung-taek, với tội danh phản cách mạng. Chính quyền Triều Tiên lúc đó đã phát hiện có một “giao dịch” giữa Kim Ok và Jang Sung-taek.

Kim Hyo, cha của Kim Ok, trước khi Kim Jong-Il chết từng là Bộ trưởng Tài chính của Đảng Lao Động, chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề tài chính của Đảng Lao động và Cung kỷ niệm Kumsusan – nơi đặt di thể của Kim Il-sung (nay là Cung điện Mặt trời Kumsusan).

Kim Kyun, từng giữ chức giáo sư tại Đại học tổng hợp Kim Il-sung, vào những năm 2000 khi ông 40 tuổi đã đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng đầu tiên của trường. Em gái của Kim Ok là Kim Ok Kyung không có chức vụ chính thức. Tuy nhiên khi con gái độc nhất của Jang Sung-taek đi du học ở Pháp, từ năm 2006 cho đến trước khi cô ta tự tử, Kim Ok Kyung đều cùng cô ta phụ trách quản lý công việc.

Sau khi Jang Sung-taek bị hành quyết, nhiều thân nhân và cấp dưới của Jang đã phải chịu vạ lây, gia đình của Kim Ok cũng không ngoại lệ, may mắn là cả nhà được miễn tội tử hình.

Vào tháng 2 năm 2017, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên đến Hàn Quốc tiết lộ với giới truyền thông Hàn Quốc rằng, Kim Jong-un trong quá trình thanh trừng Jang Sung-taek, đã công khai xử tử gần 1.000 người, và làm liên luỵ đến ít nhất 20.000 người.

Jeong Chang Hyun giám đốc viện lịch sử hiện đại nói, Kim Ok được miễn tội tử hình, là vì bà từng chăm sóc cho Kim Jong-Il.

Kim Ok sinh năm 1964, tốt nghiệp Đại học Âm nhạc và Khiêu vũ Bình Nhưỡng, chuyên ngành piano. Từ đầu những năm 1980 cho đến khi mẹ đẻ của Kim Jong-un là Ko Young Hee qua đời, Kim Ok giữ vai trò là thư ký kỹ thuật của Kim Jong-Il.

Sau khi Ko Young Hee mất. Kim Ok chính thức trở thành “Đệ nhất Phu nhân” Triều Tiên và tham gia vào việc tái cơ cấu nhân sự. Năm 2006 sau khi tình hình sức khỏe của Kim Jong-Il bắt đầu xấu đi, bà cũng đã thay ông phê chuẩn nhiều tài liệu khác nhau.

Trong số những người phụ nữ của Kim Jong-Il, Kim Ok là người duy nhất đã từng tham gia các hoạt động ngoại giao, bà đã tháp tùng Kim Jong-Il đến thăm Trung Quốc 6 lần, và 3 lần ở Nga. Vào tháng 5/2011, khi Kim Jong-Il đến thăm Trung Quốc, bà đi chung một xe và ngồi ngay cạnh Kim Jong-Il.

Theo NTDTV

Tuệ Tâm

Tuệ Tâm

BTV trang TinhHoa.net với những bài viết suy ngẫm về cuộc sống

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng