Thợ săn UFO “tìm thấy” máy bay MH370 bằng Google Earth

05/03/16, 07:34 Chưa phân loại

Trong lúc tìm kiếm bằng chứng về đĩa bay bằng công cụ Google Earth, một người chuyên săn lùng vật thể không xác định (UFO) đã vô tình phát hiện một chiếc máy bay nghi là MH370 trên vùng biển gần Mũi Hảo vọng.

Hình ảnh mà ông Waring tin rằng là chiếc máy bay số hiệu MH370 của Malaysia Airlines. (Ảnh:.express.co.uk)

Bằng chứng của Scott C Waring, một cựu binh không quân Mỹ chuyên săn lùng UFO, là tấm ảnh chụp từ vệ tinh cách đây 8 tháng của Google. Bức ảnh cho thấy một vật thể lờ mờ có hình dáng giống chiếc máy bay nằm dưới những con sóng trên một bãi biển ở khu vực Mũi Hảo vọng, Nam Phi.

Tôi đang tìm quanh Mũi Hảo vọng để cập nhật dấu hiệu UFO mà tôi tìm thấy cách đây 3 năm thì thấy một cái bóng dưới nước có hình dáng giống một chiếc máy bay”, ông Waring kể lại, khẳng định kinh nghiệm quân ngũ giúp ông nhận ra ngay đó là một chiếc máy bay.

Theo ông Waring, chiếc máy bay có đủ nhiên liệu để bay tối đa gần 12400 km và “điểm rơi máy bay” mà ông phát hiện nằm cách vị trí chiếc máy bay biến mất khoảng 8700 km. Nếu đây đúng là ảnh chụp chiếc máy bay Boeing 777, có vẻ nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi rơi xuống nước.

Tờ Express của Anh đưa tin, phát hiện mới của ông Waring xuất hiện một ngày sau khi người ta tìm thấy một mảnh vỡ “có khả năng cao” là của MH370 ở Mozambique.

Bức ảnh mà ông Waring phát hiện được chụp vào ngày 27/6/2015, tức 16 tháng sau khi chiếc máy bay biến mất. Ông kêu gọi các nước có nỗ lực kiểm chứng thông tin này dù khả năng là thật vẫn rất thấp và cho biết đã thông báo cho hãng Malaysia Airline.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà khoa học, ông Waring chỉ đơn giản là mắc ảo giác pareidolia, tức nhìn thấy những hình ảnh như mặt người, động vật từ những thứ không liên quan như bề mặt một hòn đá.

Chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất một cách bí ẩn hồi tháng 3/2014 khi trên đường chở 239 hành khách và phi hành đoàn từ Kuala Lumpure đến Bắc Kinh. Đến nay đã có nhiều giả thuyết về số phận của chiếc máy bay Boeing 777 xấu số này.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!