Tấm bia đá có bút tích của Mao Trạch Đông ở Bát Đạt Lĩnh bị dỡ bỏ

20/12/16, 09:14 Mao Trạch Đông

Buổi trưa ngày 16/12, một tấm bia đá có bút tích của Mao Trạch Đông ở trường thành Thủy Quan, gần làng Thạch Phật Tự, thị trấn Bát Đạt Lĩnh, khu Diên Khánh, Bắc Kinh đã bị dỡ bỏ.

Ngày 16/12, một tấm bia đã có lời đề từ của Mao Trạch Đông ở trường thành Thủy Quan, gần làng Thạch Phật Tự, thị trấn Bát Đạt Lĩnh, khu Diên Khánh, Bắc Kinh đã bị phá bỏ. (Ảnh: Internet)
Ngày 16/12, một tấm bia đã có lời đề từ của Mao Trạch Đông ở trường thành Thủy Quan, gần làng Thạch Phật Tự, thị trấn Bát Đạt Lĩnh, khu Diên Khánh, Bắc Kinh đã bị phá bỏ. (Ảnh: Internet)

Một người hiểu rõ tình hình đã tiết lộ với đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng, tấm bia đá này là bên phía chính quyền đặc khu Bát Đạt Lĩnh ra lệnh phá bỏ, bên trên có viết ba chữ “Bát Đạt Lĩnh”. Từng có du khách khiếu nại, nói đây không phải là Bát Đạt Lĩnh, để một tảng đá ở đây chẳng khác nào dối gạt người ta.

Bên dưới trường thành Thủy Quan có một thôn làng gọi là Thạch Phật Tự, người xây dựng tấm bia đá này chính là cậu của Bí thư làng Thạch Phật Tự, mục đích để kiếm tiền chụp ảnh từ du khách. Nhưng trường thành Thủy Quan, Bát Đạt Lĩnh hiện nay đang phá bỏ những công trình kiến trúc trái với quy định của pháp luật, tấm bia đá này cũng nằm trong số đó.

Người biết sự tình nói, lãnh đạo địa phương đã cử đến một chiếc xe cần cẩu 50 tấn, rồi cẩu tấm bia đá này đi.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Một cư dân mạng bình luận: “Mao Trạch Đông là người rất tà ác, những cuộc vận động mà ông ta phát động đã hại chết rất nhiều người. Để một tảng đá ở đây, từ sáng đến tối phát tán độc tố, không biết cả nước đã có bao nhiêu người đến đây chụp ảnh, ai đã chụp ảnh thật đúng là tự rước xui xẻo vào người”.

Cũng có cư dân mạng nói: “‘Mao tặc là thần ôn dịch’, tảng đá này đáng ra đã nên phá bỏ từ lâu. Nhiều cuộc vận động của Mao, dùng bạo lực khủng bố và dư luận tuyên truyền biến người thành quỷ. Con người của thời đại đó, chính như Hồng vệ binh, ánh mắt và hành vi đều giống như đã bị trúng tà nhập ma vậy”.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Mấy năm nay, từ khi cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) không ngừng truyền rộng trong dân chúng, lịch sử hại người của Mao Trạch Đông vốn được Đảng Cộng sản Trung Quốc “tôn sùng”, cùng với những hành động bạo ngược của chính quyền cộng sản Trung Quốc đều đã được quảng đại người dân biết rõ.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?