Sau Tôn Chính Tài, lão hổ lớn hơn có thể sẽ ngã ngựa trước Đại hội 19

05/08/17, 09:25 Đả hổ diệt ruồi

Sau khi người được coi là sẽ kế nhiệm Tập Cận Bình – ông Tôn Chính Tài ngã ngựa, có thông tin tiết lộ rằng cuộc họp khẩn cấp được triệu tập mới đây đã truyền đi thông điệp, có thể sẽ có lão hổ to hơn nữa ngã ngựa trước Đại hội 19.

Sau Tôn Chính Tài, lão hổ lớn hơn có thể sẽ ngã ngựa trước Đại hội 19. (Ảnh: Epoch Times)
Sau Tôn Chính Tài, lão hổ lớn hơn có thể sẽ ngã ngựa trước Đại hội 19. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 26/07, trong cuộc họp với các lãnh đạo cấp tỉnh trên toàn Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã có những phát biểu rất quan trọng, theo hình ảnh Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải có thể thấy, toàn bộ các lãnh đạo ngồi nghe ông Tập Cận Bình thuyết giảng, trên bàn không có giấy bút, chỉ nghe và không ghi chép.

Vậy nội dung của cuộc họp này là gì? Có điều gì cơ mật ở trong đó? Ngoại giới cho rằng, từ bầu không khí khẩn trương trong cuộc họp có thể thấy, nó rất giống với tình huống trước khi sự kiện Lâm Bưu diễn ra. Mặc dù không thể biết cụ thể nội dung cuộc họp đề cập đến vấn đề gì, nhưng có những phân tích chỉ ra rằng, có thể là liên quan đến sự việc ông Tôn Chính Tài bị ngã ngựa.

Ngày 31/07, Đài phát thanh Quốc tế của Pháp (Radio France Internationale) đã đưa những thông tin chưa xác minh về cuộc họp này: cuộc họp gửi thông điệp đến các quan chức tham dự rằng, trung ương sẽ thẳng tay điều tra và xét xử những lãnh đạo cấp cao sai phạm trong Đảng; không ngần ngại thanh trừ các nhân sĩ nội Đảng phản kháng đường lối chính sách của ông Tập, cũng như thẳng tay trấn áp các nhân tố gây mất ổn định.

Có phân tích cho rằng, nếu nội dung của hội nghị trên quả thực là như vậy, thì rất có thể đây là dự báo sau ông Tôn Chính Tài sẽ có một đại lão hổ nữa ngã ngựa.

Giáo sư chính trị Đại học Khoa học Kỹ thuật Hong Kong – ông Đinh Học Lương cho biết, lúc này chúng ta vẫn không thể xác định ông Tôn Chính Tài có phải là con hổ cuối cùng bị đánh hạ trước Đại hội 19 hay không, “chúng ta không biết, và cả những lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không biết”.

Ngày 24/07, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo ông Tôn Chính Tài bị lập án điều tra, các kênh truyền thông khác của chính phủ Trung Quốc liên tục đưa tin nhấn mạnh sự việc này. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các quan chức tham nhũng, sai phạm. Ở một phương diện khác cũng cho thấy chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng vẫn tiếp tục và sẽ không có bất kỳ một giới hạn nào.

Bời vì hiện tại là thời điểm ngay trước hội nghị Bắc Đới Hà, là khoảng thời gian mà nội bộ ĐCSTQ sẽ định ra danh sách nhân sự cấp cao trong Đại hội 19. Việc ông Tập Cận Bình bất ngờ hạ bệ ông Tôn Chính Tài, cộng với việc các kênh truyền thông của chính quyền Trung Quốc đều nhấn mạnh chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng sẽ không có giới hạn nào. Đối với những dấu hiệu liên tục xuất hiện này, ngoại giới cho rằng, đây chính là ông Tập Cận Bình muốn truyền thông điệp ra bên ngoài rằng “sẽ đánh hạ đến lão hổ cuối cùng”.

Bình luận viên chính trị – ông Tạ Thiên Kỳ phân tích, các kênh truyền thông của chính quyền Trung Quốc không chỉ là ám chỉ các quan chức cấp cao hiện nhiệm, mà còn hướng tới cả hai nguyên lão cầm đầu phe Giang là các ông Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng. Cũng là một lời cảnh báo với các nguyên lão đã nghỉ hưu của phe Giang, không được can thiệp vào việc bố trí nhân sự cấp cao Đại hội 19.

Từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức cho đến nay, đã sử dụng chiến dịch phòng chống tham nhũng, đã đánh hạ rất nhiều những quan chức cấp cao của phe Giang; đồng thời trong các báo cáo chính thức cũng đã rất nhiều lần ám chỉ đến tội đảo chính của tập đoàn Giang Trạch Dân. Tạp chí quân đội đã từng công khai chỉ ra, đứng sau “bè lũ bốn tên mới” – Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch chính là ông Giang Trạch Dân.

Đồng thời ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn cũng đã nhiều lần công khai nói, chiến dịch phòng chống tham nhũng sẽ không có bất kỳ giới hạn nào, có thể đụng tới bất kỳ ai.

Ông Tạ Thiên Kỳ nói, 5 năm đã qua, chiến dịch phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã nhiều lần phá vỡ các quy tắc ngầm, đã thiết lập được quy tắc “có thể lên thì có thể xuống”, trong Lục Trung Toàn Hội năm 2016 ông Tập Cận Bình đã thiết lập được địa vị “hạt nhân” của mình trong ĐCSTQ. Hiện tại ông Tập đã cơ bản hoàn thành việc bố trí nhân sự cấp cao cho Đại hội 19. Trong tiến trình còn lại, nếu tiếp tục có các quan chức cấp cao của phe Giang khác ngã ngựa thì cũng là điều không có gì phải kinh ngạc.

Ông Tân Tử Lăng, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Quân sự Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của thời báo Epoch Times đã cho biết, trước Đại hội 19 sẽ có một trận chiến sinh tử giữa ông Tập Cận Bình và đối thủ của mình là các ông Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!