Sau 2 đòn hiểm của Trump, TQ lập tức yêu cầu du học sinh về nước?

04/10/18, 09:25 Trung Quốc

Theo một nguồn tin từ giới ngoại giao ĐCSTQ tiết lộ với giới truyền thông Mỹ, ĐCSTQ sẽ tạm dừng cho phép con cái các quan chức cấp cao đi du học tại Mỹ, còn những sinh viên nào đang theo học tại Mỹ cũng phải trở về nước.

Gần như tất cả sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ đều là gián điệp. (Ảnh: SCMP)

Ngày 1/10, Tạp chí Thương nghiệp phiên bản tiếng Nhật tại Mỹ đưa tin, sau khi Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng tuyên bố “sinh viên Trung Quốc sang Mỹ toàn là gián điệp” thì ĐCSTQ bắt đầu có hành động. Có nguồn tin từ giới ngoại giao của ĐCSTQ tiết lộ, ĐCSTQ mới ra công văn mật trong nội bộ cấm con cái các quan chức cấp cao đi du học tại Mỹ, còn những con cái quan chức cấp cao đang theo học tại Mỹ cũng phải trở về nước trong năm 2018. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cho rằng, xung đột thương mại Trung – Mỹ rất khó để giải quyết trong một thời gian ngắn, vì vậy con cái của các quan chức cấp cao này không chỉ bị yêu cầu trở về nước mà còn tạm thời cấm đi du học tại Mỹ. Phân tích cho rằng, việc ĐCSTQ khẩn cấp triệu tập con quan chức cao cấp trở về Trung Quốc có thể có hai lý do.

>>> Mỹ xem xét chế tài Trung Quốc vì nhân quyền

Thứ nhất: Chính phủ của Trump sẽ đẩy mạnh truy cứu sinh viên gián điệp

Theo trang tin tức Politico ở Mỹ, trong một bữa ăn tối riêng tư vào ngày 7/8, Tổng thống Trump đã từng ám chỉ vấn nạn, gần như tất cả sinh viên đến từ Trung Quốc là gián điệp.

Tờ Epoch Times phiên bản tiếng Anh cũng chỉ ra, ĐCSTQ đã sử dụng du học sinh để ăn cắp bí mật từ nhiều viện nghiên cứu và trường đại học khác nhau trong quá trình học tập tại nước ngoài. Sau khi các sinh viên gián điệp này tốt nghiệp, lại được vào làm việc trong Chính phủ, các viện nghiên cứu và các công ty lớn của Mỹ để tiếp tục đánh cắp thêm thông tin liên quan cung cấp cho ĐCSTQ.

Còn giới truyền thông Úc cũng đã đưa ra nhận định rằng, gián điệp sinh viên của ĐCSTQ không chỉ đánh cắp công nghệ mà còn theo dõi những người mà ĐCSTQ cho là nhân vật quan trọng.

Theo một nguồn tin từ tờ Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) tại Mỹ, hàng năm, Hiệp hội Học giả và Sinh viên Trung Quốc (The Chinese Students and Scholars Association, CSSA) tại Đại học Georgetown Mỹ đều nhận tài trợ từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, đóng vai trò như “tai mắt” của ĐCSTQ, giám sát lời nói và hành động của du học sinh Trung Quốc.

Hiện nay, khi cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ leo thang, gần đây, Tổng thống Trump lại tiếp tục lên tiếng ám chỉ, hầu hết sinh viên Trung Quốc tại Mỹ làm gián điệp; theo đó, có thể Chính phủ của Trump sẽ truy cứu hoặc trục xuất các sinh viên gián điệp.

Thứ hai: Đòn trừng phạt tài sản cá nhân quan chức cao cấp của ĐCSTQ

Dường như quan chức ĐCSTQ đều tham nhũng, tài sản của hầu hết các quan chức tham nhũng đều mang giấu ở nước ngoài, một khi Mỹ ban lệnh trừng phạt nhắm trực tiếp vào cá nhân giới quyền quý ĐCSTQ, đóng băng tài sản bất hợp pháp của họ ở nước ngoài. Khi đó, cơ quan chức năng của Mỹ có thể thông qua con cái của giới quan tham đang học tập tại Mỹ để tìm được thêm nhiều bằng chứng .

Vào ngày 20/9, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt nghiêm nhắm vào Bộ trưởng Bộ Phát triển Thiết bị của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Lý Thượng Phúc (Li Shangfu). Biện pháp trừng phạt bao gồm, đóng băng tất cả tài sản của Lý Thượng Phúc nằm trong khu vực quản lý của Mỹ và cấm quan chức này có visa của Mỹ.

Biện pháp trừng phạt này đã đặc biệt khiến ĐCSTQ lo lắng, vì thế phía Trung Quốc đã có một loạt các phản ứng ngay sau đó.

Vào ngày 21/9, ĐCSTQ đã ngay lập tức quyết định triệu hồi Thẩm Kim Long (Shen Jinlong), chỉ huy Hải quân đang đến thăm Mỹ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ “sự phẫn nộ mạnh mẽ”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trịnh Trạch Quang (Zheng Zeguang) cũng triệu tập Đại sứ Mỹ đến để phản đối.

Kết quả hình ảnh cho social group
Gần đây, ĐCSTQ đã ban lệnh tạm ngưng cho phép con cái quan chức cấp cao đi nghiên cứu tại Mỹ, còn con cái quan chức nào đang học tại Mỹ cũng phải về nước. (Ảnh: Epoch Times)

Đồng thời, truyền thông của ĐCSTQ cũng lên tiếng rầm rộ, gọi hành động này của Mỹ là chưa từng có tiền lệ, “không thể đánh giá thấp biện pháp trừng phạt này chống lại Trung Quốc”.

Có bình luận cho rằng, ngay cả khi Trump áp đặt mức thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc thì ĐCSTQ cũng không triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc; khi Trump áp thuế hàng hóa Trung Quốc lên đến 200 tỷ USD thì ĐCSTQ cũng không triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Nhưng lần này, khi đòn trừng phạt nhắm trực tiếp vào cá nhân một sĩ quan cao cấp, ĐCSTQ lập tức triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Qua vấn đề này cho thấy, có thể vì các đòn thuế quan trước đó thì thiệt hại được san bằng cho đa số mọi người dân thường, nhưng lần này hoàn toàn khác vì nhắm trực tiếp vào quan chức cấp cao của ĐCSTQ, và đòn này không khác gì đánh trúng điểm nhạy cảm nhất của quan chức Cộng sản Trung Quốc.

Truyền thông Hồng Kông từng chỉ ra, Mỹ chính là sự lựa chọn đầu tiên của giới quan tham ĐCSTQ khi muốn chạy thoát thân, hiện đã có hơn 7.000 quan chức tham nhũng Trung Quốc đang trốn ở Mỹ. Trong năm 2010, một giáo sư tại Trường Đảng Trung ương tiết lộ rằng, có 1,18 triệu người thân (vợ/chồng, con) của tham quan Trung Quốc đã định cư ở nước ngoài.

Về vấn đề này, trong một bài bình luận, tờ Apple Daily tại Hồng Kông cho biết, phía Mỹ đang lặng lẽ thắt chặt sợi thòng lọng vào kinh tế và quân sự của ĐCSTQ. Tài sản của giới quyền quý ĐCSTQ chuyển đến Mỹ đã lên đến “con số thiên văn”, mặc dù ngoài miệng họ luôn tuyên bố muốn bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, nhưng trên thực tế, vấn đề họ lo lắng nhất chính là nguồn của cải phi pháp mà họ vơ vét được.

Một khi Chính phủ Trump bắt đầu biện pháp trừng phạt nhắm trực tiếp và các cá nhân quan chức ĐCSTQ, không chỉ sinh viên gián điệp Trung Quốc sẽ bị trục xuất, mà tài sản ở nước ngoài của quan chức cấp cao ĐCSTQ cũng sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với những biện pháp chế tài khác, vì vậy, ĐCSTQ phải ngay lập tức triệu hồi giới du học sinh con cái các quan tham về nước.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, con cái những quan tham này đang hưởng thụ cuộc sống xa xỉ tại Mỹ bằng tiền thuế của người dân, chúng sẽ không về nước mà chuyển sang Canada hoặc Anh,…. để tiếp tục thụ hưởng.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng