Phát hiện bất ngờ: Xuất hiện mưa ở hố đen vũ trụ

14/06/16, 08:01 Khoa học

Tại trung tâm của ngân hà Abell 2597, một hiện tượng khó tin khiến các nhà thiên văn kinh ngạc và thích thú khi lần đầu tiên, họ có thể chứng kiến một trận mưa khí gas lạnh do hố đen tạo ra.

Đám mây khí gas lạnh xung quanh hố đen.
Đám mây khí gas lạnh xung quanh hố đen. (Ảnh ScieneAlert).

Các nhà khoa học khi quan sát tại trung tâm của ngân hà Abell 2597, đã phát hiện ra 1 hiện tượng kỳ lạ hiếm có. Họ phát hiện một lượng lớn khí gas lạnh đang bị kéo vào hố đen, gây ra những trận mưa tại đây.

Phi hành gia Grant Tremblay tới từ Đại học Yale (Mỹ) cho hay:

Mặc dù, đã có lý thuyết tiên đoán về hiện tượng này trong những năm gần đây, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta quan sát được bằng chứng về sự hỗn độn, những cơn mưa lạnh xung quanh miệng hố đen“.

Thật lý thú khi chúng tôi có lẽ đã thật sự quan sát được những cơn mưa bão đang bị hố đen có kích thước khoảng 300 triệu lần Mặt Trời hút vào“.

Hiện tượng này lần đầu tiên được quan sát.
Hiện tượng này lần đầu tiên được quan sát.

Tremblay và nhóm của ông sử dụng dữ liệu từ kính thiên văn Atacama Large đặt ở Chile Millimetre/submillimetre Array (ALMA) để quan sát hoạt động của các phân tử khí gas lạnh ở trung tâm Abell 2597.

Abell 2597 chính là cụm thiên hà sáng nhất thuộc loại thiên hà xoắn ốc với tập hợp của 50 thiên hà lớn nhỏ cách chúng ta 1,23 tỉ năm ánh sáng.

Các nhà nghiên cứu khám phá ra những đám mây khí gas lạnh khổng lồ di chuyển với tốc độ 1 triệu km/h hướng tới lỗ đen này.

Họ ước tính mỗi đám mây bao gồm vật chất tương đương hàng triệu Mặt Trời và mở rộng ít nhất 10 năm ánh sáng để đi qua hết chúng.

Các nhà khoa học cũng đặt tên cho hiện tượng kỳ lạ này là mưa hố đen (black hole rain) vì điều kiện xảy ra khá giống ở Trái Đất với nhiệt độ và mật độ của đám mây khí gas và xem đây là một hiện tượng thời tiết kỳ lạ cực kỳ hiếm gặp, ít nhất là tới thời điểm bây giờ.

Abell 2597 cách chúng ta 1,23 tỉ năm ánh sáng.
Abell 2597 cách chúng ta 1,23 tỉ năm ánh sáng.

Trước đó việc quan sát hố đen “nuốt chửng” những đám khí gas nóng đã đưa ra giả thuyết lý giải về nguyên nhân chúng càng ngày càng trở nên lớn hơn. Thế nhưng việc quan sát những đám mây khí gas lạnh làm các nhà khoa học cần xem xét lại giả thuyết đó.

Theo Nature, tri thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?