Ông Vương Kỳ Sơn lại “ẩn thân”, sắp có đại lão hổ nữa ngã ngựa?

22/08/17, 11:50 Đả hổ diệt ruồi

Trong thời khắc nhạy cảm trước Đại hội 19, ông Vương Kỳ Sơn lại tiếp tục “ẩn thân”. Ngoại giới cho rằng, sắp có một đại lão hổ nữa chuẩn bị bị đánh hạ.

Ông Vương Kỳ Sơn lại "ẩn thân", một đại lão hổ nữa sắp ngã ngựa? (Ảnh: )
Ông Vương Kỳ Sơn lại “ẩn thân”, một đại lão hổ nữa sắp ngã ngựa? (Ảnh: Zimbio)

Kể từ lần xuất hiện vào ngày 31/07 cùng với 6 Thường ủy khác trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc cho đến nay, ông Vương Kỳ Sơn không hề lộ diện trên truyền thông.

Ngày 08/08 và 09/08, hai khoa học gia nổi tiếng của Trung Quốc là ông Kha Tuấn và ông Chu Quốc Anh lần lượt qua đời, 6 vị Thường ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bao gồm cả ông Tập Cận Binh, Lý Khắc Cường đều có mặt tặng vòng hoa chia buồn, chỉ có ông Vương Kỳ Sơn lại vắng mặt.

Ngoại giới cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn “ẩn thân” có thể là đang bận “đả hổ”, để mở đường cho ông Tập Cận Bình sẽ chủ đạo tại Đại hội 19, không loại trừ khả năng có lão hổ cấp bậc ngang bằng với ông Tôn Chính Tài ngã ngựa.

Bởi vì trước đây ông Vương Kỳ Sơn cũng đã nhiều lần “ẩn thân”, và khi ông lộ diện, đều có đại lão hổ ngã ngựa. Ví dụ như trước khi Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch ngã ngựa, ông Vương Kỳ Sơn đều có một khoảng thời gian “ẩn thân”.

Lần “ẩn thân” gần đây nhất của ông Vương Kỳ Sơn là từ ngày 13/05 – 22/06, sau đó ông đã xuất hiện ở Quý Châu. Lúc đó có tin tức cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn đến thăm Quý Châu để khảo sát cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu – ông Trần Mẫn Nhĩ.

Sau đó chưa đầy 2 tuần, vào ngày 15/07, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc – ông Tôn Chính Tài đã bị miễn chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, và người thay thế chính là ông Trần Mẫn Nhĩ. Đến ngày 24/07, ông Tôn Chính Tài bị lập án điều tra.

Bình luận viên chính trị – ông Thạch Thực cho biết, ông Vương Kỳ Sơn ẩn thân, có thể là đang bận rộn với việc “đả hổ”, “dọn đường” cho ông Tập Cận Bình chủ đạo tại Đại hội 19.

Ông nói: “Phe Giang hiện tại đang sử dụng truyền thông đăng tải những tin tức phụ diện bất lợi cho những nhân vật thuộc phe ông Tập, mục đích chính là ngăn cản người của phe ông Tập ngồi vào chiếc ghế Thường ủy Bộ Chính trị Đại hội 19; trong khi ông Tập Cận Bình đang giành được quyền uy tuyệt đối trong Ban Thường ủy Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới”.

Ông cho biết thêm: “Vương Kỳ Sơn đang chuyên chú điều tra các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu của phe Giang, hoặc nhân vật hiện nhiệm của phe Giang có hy vọng lọt vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ sau của ĐCSTQ.

Trước Đại hội 19 có thể một trong số họ sẽ ngã ngựa, nếu không thì ít nhất việc này cũng có tác dụng chấn nhiếp, khiến các cựu lãnh đạo phe Giang không dám mở miệng đề cử người của mình. Đồng thời cũng khiến những quan to hiện tại của phe Giang như ông Hàn Chính, người đang có hy vọng trở thành Thường ủy Bộ Chính trị khóa sau, sẽ thoái lui, quay sang hỗ trợ ông Tập Cận Bình xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao Đại hội 19″.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng