Những người nổi tiếng sinh năm Hợi

11/02/19, 13:54 Tri thức

Tuổi Hợi đứng cuối cùng trong 12 con giáp. Nếu bạn sinh năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 và 2019 Âm lịch thì bạn chính là tuổi Hợi.

Một vật trang trí hình “con heo” treo bên ngoài một cửa hàng tại một khu chợ ở khu phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Getty)

Những người sinh năm Hợi được cho là có tính tình chu đáo, hào phóng, thông minh, chăm chỉ, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Đồng thời, tính cách năng động của tuổi Hợi đã góp phần khiến những người sinh năm này trở nên nổi tiếng. Dưới đây chúng ta hãy cùng điểm qua một số người nổi tiếng được sinh ra trong năm thịnh vượng này.

>>> Ai có người quen cầm tinh con heo, chú ý những vấn đề sau nhé!

Tống Thái Tổ (927-976)

Kết quả hình ảnh cho 宋太祖
Tống Thái Tổ . (Ảnh qua gushi.tw)

Tống Thái Tổ tên thật là Triệu khuông Dận, là vị Hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Tống (960-1279). Ông trị vì từ năm 960 đến khi qua đời năm 976.

Tống Thái Tổ trong lịch sử thường được đánh giá ngang với các bậc đại đế như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông. Ông sáng lập ra vương triều Tống, gần như thống nhất đất nước đến khi mất. Trong thời gian trị vì, Tống Thái Tổ đã tiêu diệt và sáp nhập Nam Đường, Hậu Thục, Nam Hán và Kinh Nam vào bản đồ Nhà Tống, chỉ còn lại Bắc Hán.

Trung Quốc dưới thời Tống Thái Tổ phát triển thịnh vượng, đạt được những tiến bộ về công nghệ cũng như thành tựu trong cải cách kinh tế, nghệ thuật và văn học cũng phát triển mạnh mẽ.

Hốt Tất Liệt (1215-1294) Mông Cổ

Bức tượng Hốt Tất Liệt trước Tòa nhà Quốc hội trên Quảng trường Skhbaatar ở Ulan Bator, Mông Cổ. (Ảnh: Getty)

Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Đế chế Mông Cổ và là cháu trai của Thành Cát Tư Hãn. Ông là một vị tướng nổi tiếng của Mông Cổ. Ông đã chinh phục được Trung Quốc, thành lập và trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Nguyên (1279-1368). Còn được gọi là vị “Đại Hãn thông thái”, ông được coi là một vị hoàng đế vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Hốt Tất Liệt có một mối quan tâm yêu thích với văn hóa và triết học Trung Hoa đương thời, điều đó cũng ảnh hưởng đáng kể và rõ nét đến cuộc sống cũng như cách trị vì của ông.

Thomas Jefferson, 1743-1826, Hoa Kỳ

Tổng thống Thomas Jefferson. (Ảnh qua Famous Biographies)

Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ từ năm 1801 đến 1809. Ông đóng vai trò nổi bật trong sự phát triển thời kỳ đầu của nước Mỹ và là tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ. Ông còn là một luật sư, triết gia, kiến ​​trúc sư và chủ đồn điền. Jefferson cũng là người sáng lập Đại học Virginia, được thành lập vào năm 1819.

Tưởng Giới Thạch (1887-1975) Trung Quốc / Đài Loan

Ảnh chụp Tưởng Giới Thạch vào khoảng năm 1943. (Ảnh: Getty)

Tưởng Giới Thạch, còn được gọi là Tưởng Trung Chính, là một nhà lãnh đạo dân tộc, chính trị gia và nhà quân sự. Ông lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc (ROC) từ năm 1928 đến 1975, giai đoạn đầu là ở Trung Quốc đại lục đến năm 1949, và sau đó là ở Đài Loan đến khi ông qua đời. Trong những năm chiến tranh Trung Nhật, chính phủ Tưởng Giới Thạch vừa phải đối đầu với sự xâm lược của Nhật Bản, vừa phải chiến đấu với Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông đứng đầu. Đến năm 1949, Mao và Đảng của ông chiếm được quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục và thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), Tưởng Giới Thạch và Trung Hoa Dân Quốc buộc phải rút về Đài Loan.

Ernest Miller Hemingway (1899-1961) Hoa Kỳ

Nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway cùng vợ, ảnh chụp năm 1960. (Ảnh: Getty)

Ernest Hemingway là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của Mỹ, ông nhận được giải thưởng Nobel văn học năm 1954. Ông cũng là một nhà báo, nhà văn viết truyện ngắn. Cuốn tiểu thuyết “Ông già và biển cả” cùng nhiều tác phẩm khác của ông hầu hết được sáng tác từ ​​giữa những năm 1920 đến giữa những năm 1950, được coi là các tác phẩm kinh điển trong văn học Mỹ. Phong cách văn học của Hemingway có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách viết tiểu thuyết của thế kỷ 20.

Ronald Reagan (1911-2004) Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (L) với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev
Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (T) với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev năm 1987. (Ảnh: Getty)

Ronald Reagan là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, nhậm chức trong giai đoạn 1981-1989. Trước khi làm tổng thống, Reagan là một chính trị gia và diễn viên Hollywood, từng là thống đốc bang California từ năm 1967 đến năm 1975. Cựu Tổng thống Reagan nổi tiếng với các chính sách kinh tế gọi tắt là ​​Reaganomics – Thuyết kinh tế của Reagan. Ông sống sót sau một vụ ám sát và góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Julie Andrew (1935-đến nay) Anh

Julie Andrew (phải) chụp ảnh cùng nam diễn viên Dick Van Dyke năm 2004. (Ảnh: Getty)

Julie Andrew là một nữ diễn viên và ca sĩ người Anh. Cô đóng vai chính trong bộ phim “Mary Poppins” (1964) và “The Sound of Music” (Giai điệu hạnh phúc) (1965). Andrew đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình gồm 1 giải Oscar, 5 Quả cầu vàng và 3 giải Grammy. Cô cũng là tác giả của những cuốn sách cho trẻ em.

>>> Sau 15 năm, xưởng hoạt hình Ghibli cuối cùng giải thích vì sao cha mẹ Chihiro biến thành heo

Tiểu Phúc, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?