Nhóm thợ lặn cưỡi cá mập voi để chụp hình tự sướng

Hình ảnh con cá mập voi cố gắng bơi đi trong tuyệt vọng để thoát khỏi nhóm thợ lặn ở vịnh Cenderawasih, Indonesia đã khiến nhiều người phẫn nộ, vì loài cá voi này đang có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Nhóm thợ lặn cưỡi cá mập voi để chụp hình tự sướng.1

Đoạn video dài 22 giây, được đăng lên Twitter bởi thành viên một nhóm nhạc rock Indonesia, ghi lại cảnh các thợ lặn đu bám vào con cá mập voi, loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Hình ảnh trong video cho thấy, một người bám trên lưng và 2 người khác đã giữ chặt lấy vây cá mập voi. Bên cạnh đó người còn lại nắm chặt đuôi cá khi nó cố gắng vùng vẫy để bơi đi.

Cùng lúc đó nhóm thợ lặn hướng về phía máy ảnh vẫy tay chào để đưa ra tín hiệu “OK”. Cá mập voi phải bơi liên tục và mở miệng để thở, nhưng nó lại bị những người thợ lặn ngăn cản khi họ cố gắng tương tác với cá.

Đây là một cảnh tượng gây khó chịu gần đây diễn ra ở vườn quốc gia Vịnh Cenderawasih, Indonesia. Nhóm người này đi cùng với một công ty du lịch, nhưng rõ ràng họ đã không được giám sát chặt chẽ.

Kể từ khi được đăng tải lên mạng, đoạn video lan truyền nhanh như virus và hàng ngàn người dùng mạng đã lên tiếng phản đối hành vi của nhóm thợ lặn.

Mặc dù cá mập voi là một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chúng thường bị những thợ lặn và người chèo thuyền quấy rối. Họ thường lợi dụng kích thước khổng lồ và sự hòa nhã của loài vật này để tạo ra một cuộc gặp gỡ “gần gũi” với động vật.

Nhưng đối với cá mập voi, những cuộc gặp gỡ như trên rất căng thẳng và nó thường đem đến sự nguy hiểm cho cả nó và con người, vì con người có thể bị thương do sự tấn công đột ngột của cá mập voi.

Cô Cassandra Tania, nhân viên hải dương học tại Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Indonesia nói với tờ Jakarta Post rằng: “Chúng (cá mập voi) có kích thước rất lớn, nên chúng có thể gây ra nhiều mối nguy hiểm nếu vô tình va vào con người”.

 
Nhóm thợ lặn cưỡi cá mập voi để chụp hình tự sướng.2
Cá mập voi có kích thước rất lớn. (Ảnh từ i.pinimg)

>>> Ngoạn mục cảnh cá voi lưng gù phi thân trên mặt nước trước mặt du khách

Tuy nhiên, thực tế ngược lại, những gì mà chúng ta nhìn thấy thường xuyên nhất là con người lại tạo ra nhiều nguy hiểm hơn với các loài vật.

“Thật quá đáng và tàn nhẫn!”, một người dùng mạng bình luận. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến hành vi đáng hổ thẹn như vậy. Họ phải bị bêu danh và khiến cộng đồng những người thợ lặn địa phương của họ xấu hổ”.

Đoạn video kết thúc trước khi con cá mập được thả ra, khiến mọi người thắc mắc về số phận của chú cá. Một chú cá mập voi trưởng thành có kích thước rất lớn và nó có thể dài đến 12 m. Như vậy có lẽ chú cá trong đoạn video chỉ như một đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên.

 

>>> Video: “Đạo chích” tí hon cố gắng đánh cắp kim cương quý giá trong cửa hàng

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, nhiều người đã “tag” Siti Nurbaya Bakar, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp cùng Susi Pudjiastuti, Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải. Cả 2 Bộ trưởng đều trả lời tweet rằng đó là hành động bị cấm, những người có mặt trong đoạn video sẽ bị điều tra và xử phạt.

Sau đó những người thợ lặn đã được xác định và bị bắt giam. Hiện vẫn chưa rõ họ sẽ nhận hình phạt nào.

Tại vườn quốc gia Nabire, Indonesia, nhiều du khách ngỏ ý muốn tương tác với cá mập voi trong môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, theo đúng quy định thì du khách không được chạm vào cá mập voi hoặc đuổi bắt chúng. Ngoài ra, thợ lặn cũng được cảnh báo không gây ra tiếng động lớn để khỏi làm phiền cá.

>>> Hành động lạ của một con cá đực Jawfish khiến người xem kinh ngạc!

Tú Văn, theo thedodo

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?