Người Xám và Thằn lằn: Hai chủng ngoài hành tinh từng xuất hiện ở Temehea Tohua?

Thế giới hiện nay có rất nhiều di tích khảo cổ với những bức tượng hay hình vẽ miêu tả chủng tộc kỳ lạ không giống người trên Trái Đất. Ở Temehea Tohua, đảo Nucu Hiva, quần đảo Marquesas, người ta thấy những bức tượng mô tả hai chủng tộc dạng này. Liệu chúng là hình ảnh thực của người ngoài hành tinh hay chỉ là tác phẩm theo trường phái trừu tượng?

Temehea tohua, một chủng tộc ngoài hành tinh được mô tả? Tượng chạm khắc ở Temehea Tohua. Chú ý con mắt lớn và miệng rộng.

Tượng ở Temehea Tohua mô tả một chủng tộc ngoài hành tinh

Có rất nhiều bí ẩn trên thế giới, dù đã được khám phá và nhận được không ít thông tin thú vị, nhưng hiện vẫn còn rất nhiều nơi bí ẩn mà chỉ được vài người biết đến.

Trong đó có Temehea Tohua nằm ở đảo Nucu Hiva, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Marquesas ở Polynesia (xứ hải ngoại thuộc Pháp).

Trên hòn đảo xinh đẹp độc đáo này, chúng tôi bắt gặp những bức tượng với hình thù rất kỳ lạ. Một vài bức tượng mô tả lại chủng người có vẻ như không thuộc về thế giới của chúng ta, nhưng rốt cuộc họ là ai? Hình ảnh thể hiện sự tưởng tượng của nghệ sĩ, hay một chủng người được nhìn thấy trên đảo vào một thời điểm nào đó?

Các bức tượng có thể được tìm thấy ở Nuku Hiva, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Marquesas ở French Polynesia. Người Châu Âu đặt chân đến Marquesass trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 16 nhưng các hòn đảo được cho là đã được người Polynesia tìm thấy từ trước năm 100 TCN. Con có  một thông tin thú vị khác, đó là trong phương ngữ Nam Marquesan, hòn đảo này được gọi tên là Te Fenua ‘Enata, có nghĩa là “Vùng đất của những người đàn ông”.

Mới nhìn, chúng trông giống như những “bức tượng lớn”, nhưng khi nhìn kỹ hơn, bức tượng sẽ lộ ra những chi tiết thú vị: Đôi mắt to, đầu to và thon dài, có cái cơ thể nhỏ và có cái lớn, và những đặc điểm kỳ lạ khiến bạn tự hỏi cái gì đã truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ tạc nên nhưng đặc điểm hoàn toàn không phải của con người này?

Tượng ở Temehea Tohua mô tả một chủng tộc ngoài hành tinh

Theo các nhà nghiên cứu, chủng người bò sát (Reptilian Alien) này có nguồn gốc từ chòm sao Thiên Long (Draco), nhưng ngày nay họ đã mở rộng ra khắp thiên hà. Người bò sát hay “người thằn lằn” đã được đề cập đến trong rất nhiều thuyết âm mưu, và họ được cho là một chủng tộc có uy quyền.

Bản chất của họ là tàn ác, và theo những câu chuyện được kể lại, họ là một trong những chủng tộc người ngoài hành tinh phát triển tiên tiến bậc nhất. Liệu những bức tượng ở Temehea Tohua mô tả lại một chủng người hành tinh Bò sát này? Nếu vậy có thể nào người dân địa phương đã xem những ngoài ngoài hành tinh này là thần thánh?

Nhưng chúng ta có thể tìm thấy nhiều tượng hơn tại Temehea Tohua có lẽ miêu tả một chủng người hành tinh khác, lần này là chủng người ngoài hành tinh màu xám (Greys Alien)?

Xem những bức tượng bên dưới, chúng ta sẽ thấy nhiều đặc điểm kỳ lạ. Thân thể nhỏ với cái đầu to dài có cặp mắt lớn kỳ dị. Nhìn từ quan điểm của khảo cổ học, người ta sẽ dễ dàng đưa ra một giả định hợp lý là: những người tạc tượng đã theo một khuôn mẫu khi tạc chúng, nên tại cùng một nơi chúng ta tìm thấy hai loại tượng rất khác nhau.

Từ những bức tượng có cơ thể lớn với cái đầu và miệng quá khổ đến những bức tượng với những đặc điểm khác như cơ thể nhỏ với mắt lớn, miệng bình thường nhưng mũi thì hoàn toàn khác biệt. Trong khi bức tượng lớn hơn mũi trông dài và thẳng, thì bức tượng nhỏ có mũi giống như con người. Vậy những bức tượng này rốt cuộc là gì? Mô tả một chủng người ngoài hành tinh đã đến thăm miền đất này tại một thời điểm trong quá khứ? Hay giả thuyết này có lẽ đã đi quá xa? Liệu có cách giải thích nào khác hợp lý hơn cho những bước tượng kỳ lạ này.

Có mối liên hệ nào giữa những bức tượng này không?

Cái mà chúng ta thấy là có hai “chủng loại ngoài hành tinh” ở Temehea Tohua, người Thằn lằn và người Xám, đây là điểm đặc biệt thú vị. Theo những nhà nghiên cứu, người Thằn lằn đã tạo ra Người Xám. Người Xám làm việc như những nô lệ. Báo cáo về về người Xám chỉ ra rằng họ có chiều cao khoảng từ 3.5 feet đến 6 feet với cái đầu lớn và đôi mắt hình trái xoan và phù hợp với mô tả của bức tượng ở ảnh bên dưới.

Liệu đây có phải là một sự trùng hợp khi những bức tượng mô tả người Bò sát và người Xám ở Temehea Tohua? Một điều chắc chắn là, những bức tượng trên hòn đảo xinh đẹp này không mô tả con người. Hay có một sự giải thích về tâm linh nào cho chúng? Những bức tượng bao gồm rất nhiều chủng người ngoài hành tinh.

Chủng người Grey được mô tả là cao 3-4 feet với đầu to và đôi mắt elip rất to. Một số các bức tượng mang hình dáng giống với chủng người ngoài hành tinh này.

grey-aliens-1.jpg (800×586)
Chủng người Grey với đôi mắt to hình Elip

Thanh Phong – Theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?