Nghị sỹ Canada tái đề xuất dự luật chống buôn bán nội tạng

Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ Quốc hội Canada mới đây đã chính thức đề xuất Dự luật C-350. Đây là dự luật sửa lại Dự luật C-561 trước đó nhằm coi việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác.

Nghị sỹ Garnett Genuis tại Trụ sở Nghị viện hôm 10/4/2017. Ông nói, ông hy vọng rằng dự luật nhằm chống lại việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Mới đây, Nghị sỹ Canada, ông Garnett Genuis đã chính thức đề xuất dự luật đầu tiên của mình. Dự luật này nhằm chống lại một vấn đề nghiêm trọng đang làm hại không chỉ những tín đồ tinh thần ở Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến cả những người dân Canada.

Đó là Dự luật C-350 sửa lại Dự luật C-561 của nguyên nghị sĩ Irwin Cotler vốn cũng nhằm chống lại việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.

“Dự luật này tìm cách chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Khi nội tạng bị lấy đi trái với ý muốn của họ, thường là theo cách không gây mê trong khi người đó vẫn còn đang sống. Và những người này (người bị mổ cướp tạng) thường bị kết tội danh duy nhất, đó là tham gia một môn tín ngưỡng tinh thần hay tôn giáo nào đó”, ông Genuis nói tại Hạ viện hôm 10/4 vừa qua.

Bên cạnh đó, dự luật này cũng sửa đổi cả Bộ luật Hình sự, Luật Nhập cảnh và Bảo vệ Người tị nạn của Canada.

“Dự luật này coi việc một người có được một nội tạng mà họ đã biết là được lấy khi không có sự đồng ý (nội tạng bị mổ cướp) là phạm pháp. Dự luật cũng khiến những ai tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng không được phép đến Canada”, ông Genuis giải thích.

“Khi chính phủ đang tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Canada với Trung Quốc, dự luật này giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết”, Nghị sỹ Garnett Genuis nói thêm. “Điều rất quan trọng đối với Canada là ưu tiên nhân quyền, và đây là một trong những cách quan trọng mà chúng ta có thể làm điều đó”.

Ông Genuis nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) rằng, việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm theo tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã và đang là một mối quan ngại lớn.

“Thật kinh khủng khi họ lại trở thành mục tiêu vì điều này, không phạm tội gì, chỉ là thực hiện các quyền của mình theo Điều 18 của Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát để thực hành một tôn giáo hay một môn tinh thần dựa trên tín ngưỡng của họ. Chắc chắn, đó là một mối quan ngại”.

Khi chính phủ tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Canada với Trung Quốc, dự luật này giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết.

— Nghị sỹ Garnett Genuis

Ông Irwin Cotler, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Canada là người đã viết dự luật trước đó (Dự luật C-561) vào năm 2015.  Ông Cotler từng nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây với NTD rằng, dự luật “sẽ răn đe những người Trung Quốc vốn tham gia vào tội ác này không thể tiếp tục nữa, bởi vì nó gửi đi một thông điệp rằng họ sẽ bị quy trách nhiệm. Nó sẽ chống lại kiểu văn hóa không bị trừng phạt đã thịnh hành cho đến nay đối với việc thu hoạch nội tạng và tội ác đằng sau đó”.

Ông Cotler nói thêm: “Đối với Canada, nó sẽ đảm bảo rằng chúng ta không là tòng phạm và rằng người Canada không tham gia vào việc này, và họ sẽ được thông báo rằng họ sẽ bị quy trách nhiệm nếu tham gia vào việc này”.

“Vì vậy nói sẽ gửi đi một thông điệp kép, tới cả những ai tham gia vào tội ác đó ở Trung Quốc và những người ở Canada là tòng phạm. Họ sẽ bị quy trách nhiệm ở cả hai bên”.

Nghị sỹ Garnett Genuis nói rằng các nghị sĩ cùng đảng của mình rất ủng hộ dự luật này, tuy nhiên cần có sự ủng hộ của tất cả các đảng.

“Để thông qua dự luật, chúng tôi cần xây những cây cầu bắc qua ranh giới giữa các đảng. Chúng tôi đang trên đường đi tới đó. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ một cách rõ ràng ở các đảng khác. Để đạt được mục đích đó cần chúng tôi phải tiếp tục phát huy điều đó. Nhưng không có lý do gì để bất cứ đảng nào ngần ngại làm việc này. Đây là một vấn đề nhân quyền cơ bản. Đó là điều mà tất cả các đảng nên ủng hộ”, ông nói.

Ông Genuis đã nhận được sự ủng hộ của Nghị sĩ Đảng Tự Do Borys Wrzesnewskyj. Nghị sỹ Wrzesnewskyj trước kia đã hai lần đề xuất một dự luật tương tự nhằm chống lại việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ hợp tác và làm hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi cuối cùng sẽ được Nghị viện thông qua dự luật này”, Nghị sỹ Wrzesnewskyj nói.

Nghị sỹ Garnett Genuis và Nghị sĩ Borys Wrzesnewskyj tại Trụ sở Nghị viện hôm 10/4/2017 vừa qua. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Dự luật này được truyền ý tưởng bởi hơn 10 năm nghiên cứu của hai luật sư Canada, David Matas và David Kilgour, về việc thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo trợ từ những người theo tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vốn đã giết chết rất nhiều nạn nhân.

Hai ông Matas và Kilgour, cùng với nhà báo điều tra Ethan Gutmann, đã công bố một bản báo cáo vào tháng 6/2016 ước tính rằng, dựa trên những bằng chứng cũng như số liệu của bệnh viện và những lời nói của bác sĩ, cho thấy các bệnh viện ở Trung Quốc đã thực hiện khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng mỗi năm kể từ năm 2000. Trong đó, nguồn tạng phần lớn là đến từ các tù nhân lương tâm, và chủ yếu là những người tập Pháp Luân Công.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng