Ngày càng nhiều người Mỹ mong muốn Quốc hội nên đồng thuận với ông Trump

19/01/19, 22:54 Thế giới, Tin trong ngày

Hôm 9/1 vừa qua, kênh Ramussen, một trong những kênh bình chọn chính xác nhất trong đợt dự đoán kết quả cuộc bầu cử năm 2016, đã công bố kết quả một cuộc bình chọn mới. Kết quả cho thấy, so với năm 2018, ngày càng nhiều người Mỹ mong muốn Quốc hội đồng thuận theo Tổng thống Trump.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến về năm nay từ những người có khả năng cao là cử tri Mỹ, 41% cho rằng Quốc hội nên đồng thuận với ông Trump nhiều hơn. So với kết quả thăm dò của Ramussen cùng thời điểm này năm 2018, tỉ lệ này đã tăng lên đến 12%.

Trong khi đó, số lượng người Mỹ muốn ông Trump làm theo ý Quốc hội chỉ còn 48%, thấp hơn 8% so với năm 2018. 12% số người được hỏi không đưa ra ý kiến.

Vào ngày công bố kết quả cuộc khảo sát, ông Brad Parscale, người quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông Trump cho biết, tỷ lệ người Mỹ phê duyệt hiệu suất công việc tổng thể của Tổng thống Trump đã đạt mức cao nhất kể từ đầu chiến dịch.

Ông Parscale chia sẻ trên Twitter: “Vừa nhận được kết quả theo dõi bầu chọn mới nhất từ đội ngũ của tôi. Chỉ số ủng hộ trên toàn quốc của ông Trump đã đạt đến mức cao nhất kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi. Đảng Dân chủ đã phạm sai lầm khi đâm đầu vào mà không dùng số liệu thực”.

Ông Trump đang gặp bế tắc trong vấn đề ngân sách an ninh biên giới với Đảng Dân chủ tại Quốc hội. Điều này đã làm cho chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong gần 3 tuần nay.

Theo một cuộc khảo sát của Morning Consult vào ngày 8/1, đại đa số người Mỹ dù theo đảng nào, đều ít nhiều tin rằng tình hình biên giới đang thực sự lâm vào khủng hoảng, đặc biệt là biên giới Tây Nam.

Người Mỹ vẫn đang chưa thống nhất được về việc có nên xây một bức tường biên giới hay không, với 44% ủng hộ xây bức tường ở biên giới Tây Nam và 47% phản đối.

Đảng Dân chủ dùng hình ảnh bức tường để gây chú ý với người dân khi phát biểu ra công chúng. Đảng Cộng hòa tiếp tục chỉ ra rằng bế tắc này là về vấn đề ngân sách cho an ninh biên giới, vốn không chỉ bao gồm chi phí xây dựng bức tường mà còn có chi phí thuê thêm nhân viên tuần tra biên giới, thẩm phán nhập cư, và công nghệ rà soát tại biên giới.

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina, ông Mark Meadows chia sẻ trên Twitter: “Đây là một trong những phương thức đánh lạc hướng thường dùng của cánh tả: họ giả vờ rằng ông Trump đang chỉ yêu cầu một bức tường. Điều này là không đúng. Nhà Trắng cũng đã yêu cầu thêm nhiều nhân sự, công nghệ, v.v. và những thứ cần thiết khác. Chi phí cho bức tường là một phần thiết yếu của giải pháp”.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, có 52% người bỏ phiếu trên Rasmussen cho rằng, sẽ tốt hơn cho nước Mỹ nếu Quốc hội đồng tình, thay vì phản đối ông Trump.

Yêu cầu ngân sách của ông Trump cho vấn đề an ninh biên giới nhận được sự ủng hộ áp đảo trong Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Nhưng để được thông qua tại Thượng viện, dự luật ngân sách này cần phải được ít nhất 7 lá phiếu của Đảng Dân chủ.

Vào ngày 9/1, các lãnh đạo Dân chủ ở Quốc hội đã từ chối thương lượng. Ông Trump nhắc đến hai lãnh đạo của Đảng Dân chủ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer trên Twitter: “Vừa rời khỏi cuộc họp với Chuck và Nancy, chỉ toàn phí thời gian”.

“Tôi hỏi họ rằng điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày tới nếu tôi mở cửa chính phủ, liệu các người có chấp thuận một bức tường hoặc một lưới chắn thép cho an ninh biên giới hay không? Nancy nói KHÔNG. Tôi nói, tạm biệt, không còn cách nào khác!”

Ông Trump đã ghé thăm biên giới Tây Nam vào ngày 10/1.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!