Luận giải về bí ẩn CON SỐ 7 trong những tai nạn máy bay gần đây

30/07/14, 21:23 Chưa phân loại
entry-excerpt:http://bocau.net/uploads/images/00/00/01/2014/07/31/77499b.jpg

Chỉ trong một tháng mà đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc, hầu hết là không có người sống sót. Điều này khiến không ít độc giả liên tưởng đến một tháng vận hạn đối với ngành hàng không.

Cụ thể các vụ tai nạn có thể kể ra như sau:

  • Mở đầu là máy bay trực thăng quân sự Mi-171 của trung đoàn không quân 916, sư đoàn không quân 371, rơi tại rơi tại thôn Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, gặp tai nạn lúc 7h:45 ngày 7/7 khiến 16 người tử vong.
  • Ngày 14/7 máy bay trực thăng quân sự Z-9 của Campuchia bị rơi khiến hai vị tướng quân đội thiệt mạng.
  • Tiếp sau đó, ngày 17/7, máy bay Malaysia MH17 bị tên lửa bắn hạ trong khu vực giao tranh của Ukraine khiến toàn bộ 298 hành khách thiệt mạng. Cùng ngày hôm đó, máy bay trực thăng cứu hỏa của Hàn Quốc cũng gặp nạn khi rơi xuống khu dân cư. Trước đó, vào ngày 8/3, hãng hàng không Malaysia cũng đã một phen lao đao vì sự mất tích của chiếc máy bay MH370 với 293 người hiện nay vẫn chưa rõ tung tích.
  • Ngày 23/7 máy bay dân dụng GE 222 của Đài Loan bị rơi khiến 47 người thiệt mạng.
  • Ngày 24/7 máy bay AH5017 của Algeria mất tích bí ẩn, theo một số kết quả điều tra ghi nhận được thì 116 hành  khách trên chuyến bay không còn ai sống sót.

Đó là chưa kể đến các vụ máy bay hạng nhẹ gặp sự cố gây chết người ở một số nước như Mỹ, Ý và Canada. Tổng cộng, con số tử nạn và mất tích đã ước chừng vào khoảng 772 người.

Liệu có là ngẫu nhiên hay không khi các vụ tại nạn lại dồn dập xảy ra vào tháng Bảy, đặc biệt khi các chữ số trong con số 2014 cộng lại cũng ra con số 7. Đối với người phương Đông mà nói, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, theo truyền thuyết thì vào thời gian này các linh hồn dưới địa ngục được thả ra và trở về dương gian. Trong tiếng Hoa, số 7 có âm Hán Việt là thất, diễn nghĩa là mất mát, ví như thất tình, thất nghiệp.

Đối với nhiều người con số 7 giờ đây trở thành nổi ám ảnh. Điều này khiến chúng ta nhớ đến vụ khủng bố rúng động nước Mỹ năm 2001 vào ngày 11/9. Sau vụ khủng bố tang thương này, người ta đã coi con số 11 là con số xui rủi chứ không phải là con số 13 như trước kia nữa.

Quay trở lại con số 7, tôi lại bất chợt nhớ đến lời tiên tri rất nổi tiếng của Nostradamus cũng đề cập đến thời điểm tháng 07 như sau:

Trích từ quyển Các Thế Kỷ, Khổ 72 (Nostradamus)

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois

Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur

Resusciter le grand Roy d’Angolmois,

Auant apres Mars regner par bon heur.

Dịch nghĩa:

Vào năm 1999, tháng 7,

Để Đại vương Angoulmois phục sinh,

Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,

Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,

Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

 

tiên tri, nostradamus, Bí ần, Bài chọn lọc,
Theo lời tiên tri của Nostradamus, tôi lần tìm về các sự kiện quan trọng diễn ra vào tháng 07 năm 1999, thì thu thập được một số thông tin như sau:

  1. Đâm máy bay chết ba người, bao gồm John Kennedy con, vợ và con gái ông. Vụ tai nạn của Kennedy chiếm tít đầu trên các trang báo của Mỹ và thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.
  2. Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, miền Đông Hoa Kỳ hứng chịu một nắng nóng và hạn hán lớn, khiến ít nhất 200 người tử vong, bao gồm hơn 80 người ở Illinois. Thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1,1 tỷ đô-la.
  3. Ngày 29 tháng 7, một người đàn ông tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, người vừa mất tiền trên thị trường chứng khoán đã giết chết 9 người, làm bị thương 13 người khác rồi sau đó tự sát.
  4. Chiến tranh tại Kosovo, Nam Tư tiếp diễn. Các cuộc oanh kích nhằm vào Nam Tư của các lực lượng không quân NATO đã diễn ra từ ngày 24/3 đến 10/6/1999, theo đánh giá của chính quyền Serbia, 2.500 thường dân, gồm 88 trẻ em, đã thiệt mạng. Cuộc không kích kết thúc sau khi quân đội Nam Tư đồng ý rút quân khỏi Kosovo theo một hiệp ước hòa bình.
  5. Xung đột tại Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan bắt đầu vào tháng 5/1999 kéo dài sau hai tháng ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 1.300 (theo báo cáo của Ấn Độ) đến 1.750 (theo Pakistan) người. Ngày 26 tháng 7, quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng quân đội PAR đã rút lui khỏi vùng này.
  6. Ehud Barak được bổ nhiệm làm Thủ tướng Israel.
  7. Hai phe trong cuộc nội chiến tại Sierra Leone đã ký kết các hiệp định hòa bình song phương.
  8. Các sinh viên Iran xung đột với cảnh sát trong phạm vi nhỏ.
  9. Nhiều quốc gia ký kết một hiệp định hòa bình tại Congo.
  10. Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp toàn diện 100 triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các báo cáo sau đó cho thấy hơn 100 ngàn người bị bỏ tù, gần 10.000 người bị giết hại và mổ lấy nội tạng đem bán (xem thông tin tại Nguyentandung.org)
  11. Hassan, Vua Ma-rốc, qua đời.
  12. Năm 1999, trận động đất Chi Chi (hay còn gọi 921) mạnh 7,7 độ richter ở Đài Loan khiến hàng trăm ngàn người thương vong.

Điểm qua các sự kiện trên, tôi nhận thấy sự việc có tầm ảnh hưởng tiêu cực nhất đối với nhân loại cho đến ngày nay chính là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu, các sự kiện thiên tai nhân họa xảy ra ngày càng nhiều tại Trung Quốc. Nghiêm trọng nhất là vụ động đất tại Tứ Xuyên, gây ra thiệt hại hơn 100 tỷ USD và cướp đi hơn 80 vạn nhân mạng tại thành phố Tứ Xuyên (là quê hương của cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang – kẻ tay sai mẫn cán cho Giang Trạng Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công – hiện đang bị bắt và sắp bị truy tố).

Tuy nhiên không chỉ riêng tại Trung Quốc, các ảnh hưởng tiêu cực của chế độ khủng bố Trung Cộng đang lan toả trên toàn thế giới.

Nếu các bạn nhìn nhận lại các sự kiện xảy ra trong thời gian qua sẽ thấy:

  • Các dịch bệnh gần đây như: dịch SARS, cúm A/H5N1, H1N1, H7N9, dịch hạch, dịch sởi ở trẻ em… đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngày nay nếu nói Trung Quốc là ‘ổ dịch’ của thế giới thì cũng không có gì là sai!
  • Những nước đồng minh của Trung Quốc đang chịu chung vận hạn. Các quốc gia được TQ hậu thuẫn đều có kết cục bi thảm. Trước tiên phải nói đến Malaysia, đất nước sở hữu hãng hàng không gánh chịu hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất khiến ngành hàng không và du lịch nước này lâm vào thế lao đao. Trước đó, Malaysia có thể được xem là ‘láng giềng tốt’ của Trung Quốc, điều này được chứng tỏ thông qua thái độ ‘làm ngơ’ của Trung Quốc khi Malaysia khai thác khí đốt tại vị trí nằm bên trong cái được cho là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ngoài ra, các nước đối tác của Trung Quốc còn có: Libya đã sụp đổ, Syria hiện đang chìm ngập trong trong nội chiến. Đồng minh chiến lược của Trung Quốc là Nga cũng đang ‘chịu hạn’ kể từ sau hai sự kiện tranh chấp lãnh thổ với Ukraine và máy bay chở khách MH17 bị bắn hạ.
  • Còn Bắc Triều Tiên thì sao? Rõ ràng là đang ngập ngụa trong nạn đói và khủng hoảng trầm trọng. Theo báo cáo từ Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc, Triều Tiên đang gặp tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2014. Một đồng minh lâu năm khác của Trung Quốc là Myanmar hiện đã có bước đi khôn ngoan hơn. Từ năm 2011, Myanmar đã thực hiện những bước cải cách mang tính đột phá và biểu thị một cách rõ ràng quyết tâm từ bỏ ‘cái bóng Trung Quốc’. Đến nay nền kinh tế Myanmar đang dần chuyển mình thành ‘con rồng mới’ tại châu Á.
Trung Quốc hốt hoảng trước nguy cơ ‘mất’ Myanmar - Ảnh 1
Người dân Myanmar biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy thủy điện Myitsone do Trung Quốc đầu tư xây dựng trị giá 3,6 tỷ USD.

Khi tra cứu lại các thông tin về Pháp Luân Công tôi có được một số thông tin tóm lược như sau:

  • Vào thời điểm 20/7/1999, Giang Trạch Dân tuyên bố “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công chỉ trong vòng 3 tháng. Cùng thời gian này, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các “Trại cải tạo lao động”. Ít nhất 2,000 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong chiến dịch đàn áp. Chỉ cách đó không lâu chính quyền TQ còn hết sức ca ngợi và tặng thưởng nhiều bằng khen cho ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của môn tập này.
  • Cho đến thời điểm hiện nay, sự kiện Pháp Luân Công tại Trung Quốc là cuộc đàn áp đức tin quy mô nhất trên thế giới, hàng triệu học viên của môn tập này vẫn đang chịu bức hại nặng nề.
  • Cuộc đàn vẫn còn tiếp diễn với các hình thức bắt bớ, bỏ tù, tra khảo và kinh khủng hơn là tội ác mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công được bảo trợ ngầm bởi bộ Y tế của Trung Quốc.
Trung Quốc giết học viên Pháp Luân Công cướp nội tạng
Trung Quốc giết học viên Pháp Luân Công cướp nội tạng (Hình: Nguyentandung.org)

Trên đây tôi chỉ trình bày một cách vắn tắt, nếu muốn bạn có thể tra cứu thêm thông qua công cụ internet.

Quay trở lại với lời tiên tri của Nostradamus, nếu lời tiên tri này ứng nghiệm thì chẳng phải chính quyền Trung Quốc chính là lực lượng ‘Đại Vương khủng bố’ kia sao? Và cả hai thời khắc tháng 7 năm 1999 và tháng 7 năm 2014 phải chăng có một sự liên hệ với nhau. Phải chăng tạo hóa muốn cho chúng ta thấy một mối liên hệ tâm linh giữa sự kiện của thế giới ngày nay với một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra vào cùng thời điểm này cách đây đúng 15 năm về trước!

Xâu chuỗi các sự kiện thảm họa xảy ra trong thời gian gần đây như chiến tranh tại Gaza khiến hơn 1000 người thiệt mạng, bạo loạn tại Ukraine, dịch bệnh Ebola nguy hiểm đang lan nhanh như cháy rừng tại châu Phi, dịch hạch đang lây lan tại Trung Quốc khiến chính quyền phải phong tỏa một số khu vực, dịch sởi tại Việt Nam, và tai nạn phi cơ liên tiếp… phải chăng thiên ý đang muốn cảnh báo một điều gì đó to lớn hơn đang chờ đợi chúng ta.

Cổ nhân có một câu nói mà ngày nay ít người biết đến. Đó là: ‘Thời thịnh thế trữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim, thời mạt thế phải tu hành’. Trong thời điểm này, tiền bạc và lợi ích có lẽ không phải là cứu thân của nhân loại. Con người ngày nay cũng nên biết tu Thân hành Thiện, xa rời điều ác, phân biệt chính tà, thì mới có thể tránh được những đại nạn do ‘đại vương khủng bố’ gây ra cho nhân loại.

Tác giả: Hàn [email protected]

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!