Kim chỉ của đồng hồ tận thế chỉ còn cách thời khắc cuối cùng đúng 3 phút

24/01/15, 16:19 Thảm họa

Trong cuộc họp báo quốc tế hôm 22/1 tại Washington, Mỹ, các nhà khoa học cho biết Đồng hồ Tận thế đã được vặn thêm hai phút. Theo đó, nó chỉ còn cách thời điểm cuối cùng (12 giờ đêm) của “ngày tận thế” đúng ba phút.

Giám đốc tổ chức BAS, bà Kennette Benedict đang đứng bên cạnh chiếc đồng hồ tận thế sau khi được chỉnh giờ. Ảnh: Daily Mail.

“Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã không thể hành động với tốc độ và quy mô cần thiết nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ thảm họa”, RT dẫn lời Kennette Benedict, giám đốc điều hành Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (BAS), cho biết.

Với tình trạng biến đổi khí hậu vượt tầm kiểm soát như hiện nay, cùng với đó là cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa các quốc gia trên thế giới, loài người đang phải đối diện với những mối nguy hiểm đặc biệt, đe dọa đến sự tồn vong của Trái đất, bà Kennette nhận định.

Cuộc chạy đua về vũ khí hạt nhân giữa các nước được xem là một trong các yếu tố có thể khiến loài người bị diệt vong trong nháy mắt.

Các nhà khoa học cảnh báo, nguy cơ thảm họa toàn cầu là cực kỳ cao nếu con người không hành động ngay từ bây giờ. Được biết, đây là sự dịch chuyển kim phút đầu tiên được thực hiện trong vòng ba năm qua.

Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) là một đồng hồ mang tính biểu tượng, do ban lãnh đạo của tờ Bulletin of the Atomic Scientists thuộc Đại học Chicago, Mỹ, lập ra năm 1947. Mục đích của nó là đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng nhích tới gần thời điểm nửa đêm (12 giờ đêm) bấy nhiêu. Ngày nay, Đồng hồ Tận thế được dùng để cảnh báo về tất cả hiểm họa có thể đe doạ đến loài người như biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano.

Cuộc chiến tại Ukraine cũng là một nguyên do chính khiến cho đồng hồ càng tiền gần đến nữa đêm. Ảnh: Reuters

Mặc dù chỉ mang tính biểu trưng nhưng chiếc đồng hồ này có tiếng nói rất lớn đối với thế giới. Khi thế giới lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm hoặc sắp xảy ra thảm họa toàn cầu, đồng hồ tận thế sẽ được chỉ đúng 12 giờ.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?