Hơn 400 quan chức đã bị Kim Jong-un thanh trừng kể từ năm 2010

15/03/19, 13:52 Trung Quốc

Theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Seoul do một người đào thoát khỏi Triều Tiên đứng đầu, Kim Jong-un đã thanh trừng 421 quan chức khỏi bộ máy nhà nước Triều Tiên từ năm 2010.

 Hơn 400 quan chức đã bị Kim Jong-un xử tử kể từ năm 2010. Ảnh 1
Kim và một số quan chức quân đội Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Thanh trừng cán bộ

Báo cáo nói trên có tiêu đề Tử hình và thanh trừng những quan chức cấp cao của Triều Tiên: Một cuộc điều tra về tội diệt chủng dựa trên nhân chứng là các quan chức cấp cao, được dựa theo lời khai của 14 nhân vật cao cấp đào tẩu khỏi Triều Tiên và các quan chức khác. Báo cáo nhấn mạnh hai trường hợp ám sát các thành viên cấp cao, gồm ông Jang Song-thaek – chú của Kim Jong-un, và anh trai cùng cha khác mẹ với Kim là Kim Jong-nam.

Ông Jang Song-thaek bị xử tử năm 2013 cùng hơn 15 người khác. Cùng lúc đó, 400 người khác cũng bị hành quyết. Ngay cả những thành viên trẻ có liên quan đến Jang, những người chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giao tài liệu cũng không được tha. Kim Jong-un được cho là đã thi hành các biện pháp cực đoan sau khi nghi ngờ ông Jang bán tài nguyên của Triều Tiên cho các cường quốc nước ngoài với giá rất thấp.

Ông Kim Jong-nam thì bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2/2017. Điều này được xác nhận qua lời khai của một cựu điệp viên Triều Tiên. Hiện có hai phụ nữ Đông Nam Á đang bị xét xử vì tội ám sát Kim Jong-nam và đang đối mặt với án tử hình.

kim jong nam dibunuh di klia 13 februari 2017
Kim Jong-Nam bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2/2017. (Ảnh: Internet)

Một người đào thoát khác, từng là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Thương mại Bình Nhưỡng cho biết, ông đã từng chứng kiến ​​vụ xử tử công khai 12 người. Các binh sĩ sử dụng 4 khẩu súng phòng không để thi hành án, tất cả đều nhắm vào một người cùng lúc. Những vụ hành quyết như vậy thường diễn ra ở Triều Tiên, không chỉ để trừng phạt nạn nhân mà còn để hủy hoại thân thể họ.

Jared Genser, thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc tế thuộc Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên (HRNK) cho biết: “Họ cần phải gieo rắc nỗi sợ hãi lên những người đang làm việc cho nhà lãnh đạo độc tài này, họ cần giữ người ta ở lại bằng cách khiến họ sợ hãi tột độ đến mức bất kể họ nói gì hay làm gì đều có thể dẫn đến bị tra tấn, xử tử phi pháp, hay tùy tiện giam giữ…”. (Radio Free Asia)

Năm 2018, một người lính Triều Tiên 24 tuổi đã thực hiện một cuộc vượt biên táo bạo khỏi quê nhà bằng cách chạy xuyên qua khu phi quân sự. Trong các cuộc phỏng vấn với một số cơ quan truyền thông, anh cho biết nạn tham nhũng đang tràn lan trong chính quyền này. Anh thừa nhận mặc dù những người bắn anh trong lúc anh trốn thoát đều là bạn của mình, nhưng anh không hề hận họ. Anh nói: “Nếu không bắn, họ sẽ bị phạt rất nặng. Nếu tôi ở vào vị trí của họ, tôi cũng sẽ bắn mình thôi”. (CNN)

Các bài diễn thuyết tuyên truyền

Kết quả hình ảnh cho kim jong un
Nước mắt được coi là để thể hiện sự trung thành với chế độ Kim. (Ảnh: Reuters)

Một số người đào thoát khỏi Triều Tiên trở về nước vì nhiều lý do. Họ được gọi là những người đào thoát kép, chỉ trở về sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị chính quyền Triều Tiên trừng phạt.

Đổi lại, họ sẽ trở thành cái loa tuyên truyền cho chính quyền. Chính phủ sẽ lại khởi động những bài thuyết giảng trên khắp đất nước do những người đào thoát kép này đứng nói để ca tụng Triều Tiên “vĩ đại” như thế nào so với các quốc gia láng giềng khác.

Chính phủ sử dụng những người đào thoát kép như một phần trong chiến dịch tuyên truyền của họ, để ca tụng Triều Tiên “vĩ đại” như thế nào so với các quốc gia láng giềng khác. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Theo Telegraph: “Các bài diễn thuyết tuyên truyền là một phần trong những nỗ lực của chính phủ Triều Tiên nhằm ngăn chặn tình trạng công dân nước này liên tục vượt biên ồ ạt sang Trung Quốc, từ đó họ sẽ đến một nước thứ ba – thường là Thái Lan – và xin tị nạn cũng như hỗ trợ từ Seoul để được định cư ở Hàn Quốc. Việc sử dụng những người đào ngũ kép nhằm củng cố thông điệp của chính quyền rằng, nhiều người chạy trốn khỏi Triều Tiên đã hối hận về quyết định của họ”.

Năm 2018, Hàn Quốc đã tiếp nhận hơn 1.000 người đào thoát khỏi Triều Tiên, nâng tổng số người đào thoát khỏi Triều Tiên lưu trú ở nước này lên hơn 32.300 người.

Thùy Linh, theo Vision Times

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng