Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc tiết lộ: Người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất

22/12/17, 09:49 Người ngoài hành tinh

Ông Luis Elizondo, cựu chuyên gia Lầu Năm Góc, đồng thời là người từng điều hành một dự án tuyệt mật của Mỹ nghiên cứu về UFO tuyên bố người ngoài hành tinh đã đến Trái đất.

Kết quả hình ảnh cho ngoài hành tinh
Người ngoài hành tinh đang tồn tại trên Trái Đất? (Ảnh minh họa: Arquivo UFO)

Theo tiết lộ mới đây từ Luis Elizondo – cựu chuyên gia của Lầu Năm Góc, ông thực sự tin rằng người ngoài hành tinh đã từng đến Trái Đất.

Elizondo vốn là cựu giám đốc điều hành dự án tuyệt mật trị giá 22 triệu USD của Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Chương trình Xác định mối đe dọa Không gian Tối tân (AATIP), nhằm đối phó với nguy cơ người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất.

Chương trình tuyệt mật này của Lầu Năm Góc được khởi động năm 2008 nhằm tìm cách xác định những gì đã được nhìn thấy, thông qua các công cụ hoặc các báo cáo của nhân chứng, và sau đó “xác định xem thông tin đó có phải là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia hay không”.

Ông Elizondo đã từ chức khỏi Bộ Quốc Phòng vào tháng 10 để phản đối cái mà ông gọi là bí mật quá mức và sự phản đối nội bộ đối với dự án, vốn đã bị cắt ngân sách vào năm 2012. Trong cuốn sách mới xuất bản, ông tin rằng “con người không cô đơn”, dựa trên rất nhiều báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO).

Vật thể bay kỳ lạ – Mối lo của quân đội Mỹ

Cựu giám đốc điều hành chương trình tuyệt mật về UFO của Bộ quốc phòng Mỹ , Luis Elizondo (Ảnh: dailymail)

“Tôi tin rằng chúng ta có những bằng chứng cho thấy con người không hề cô đơn”, Elizondo chia sẻ với CNN.

“Những chiếc máy bay – chúng ta sẽ gọi chúng như vậy – khi ấy có những đặc điểm rất kỳ lạ, không hề giống với những thiết bị trong kho lưu trữ của Mỹ hay bất kỳ kho lưu trữ nào khác trên thế giới. Vật thể bay đó chẳng có khoang lái, không có dấu hiệu của một động cơ đẩy thông thường, và vận hành theo cái cách khác biệt nhất”.

Nổi bật nhất trong số các tài liệu của chương trình AATIP mà ông từng điều hành là báo cáo của phi công David Fravor và Jim Slaight, về việc phát hiện một UFO trong một buổi luyện tập trên Thái Bình Dương vào năm 2004. Khi đó, họ chỉ được trang bị tên lửa giả, nhưng vẫn nhận lệnh theo dõi một vật thể bay không xác định ở độ cao 24km. Nó xuống đến độ cao khoảng 6.000m thì dừng lại, lơ lửng trên không trung một lúc, rồi đột nhiên biến mất khỏi radar.

 

Khi đến nơi, các phi công lúc đầu không nhìn thấy gì cả. Nhưng liền sau đó, họ phát hiện ở sát mặt biển khoảng 15m xuất hiện một vật thể bay lạ có màu trắng, hình bầu dục dài 12m. Các phi công hạ xuống, vật thể ấy cũng nâng lên, lại gần máy bay. Nhưng đột nhiên, nó bay đi với một tốc độ khiến cả hai đều “không thể tưởng tượng được”.

Theo ghi nhận, vật thể lạ không có cánh, cũng không trang bị cánh quạt. Nó có tốc độ ước tính lên tới 1600m/s – nghĩa là hoàn toàn có thể bỏ xa một chiếc phản lực tối tân nhất của quân đội Mỹ.

Những người đam mê UFO đã lập luận trong nhiều thập kỷ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã bao che cho sự tồn tại của những vật thể không xác định với các “du khách nước ngoài” ngồi bên trong. Cáo buộc này đã tồn tại hàng chục năm qua kể từ sau sự kiện Roswell xảy ra tại New Mexico năm 1947.

Mặc dù Lầu Năm Góc chính thức ngừng cấp kinh phí cho dự án vào năm 2012, nguồn tin nội bộ nói với Thời báo New York rằng nó vẫn đang hoạt động. Và hơn nữa, các chuyên gia tình báo đã điều hành nó, các nhà chính trị ủng hộ nó và nhấn mạnh rằng nghiên cứu của họ không phải là vô ích.

Sau khi điều tra vô số các báo cáo từ những quân nhân Hoa Kỳ về những vụ chạm trán giữa máy bay quân sự với các vật thể chưa từng biết, họ tin rằng không có gì trong thế giới này có thể giải thích cho những thứ đó. Có cái gì đó không phải con người thực sự đang tồn tại giữa chúng ta.

Trước AATIP, Mỹ từng có những cuộc điều tra về UFA như nghiên cứu kéo dài 20 năm mang tên Project Blue Book vào năm 1949, với hơn 12.000 bằng chứng về UFO. Tuy rằng nhiều trường hợp là nhầm lẫn về thị giác, nhưng cũng có tới 701 bằng chứng không thể giải thích được. Và với những người đứng sau dự án, đó là những thứ “vượt ngoài tầm hiểu biết của con người”.

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?