Chỉ trích đường lối của ông Tập, Viện trưởng TANDTC Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bị điều tra

Danh sách đại biểu Đại hội 19 mới được công bố không có tên ông Chu Cường, người hiện đang giữ chức vụ Viện trưởng Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông Chu sẽ gặp chuyện trong thời gian tới.

Ông Chu Cường, Viện trưởng Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. (Ảnh: PressTV)
Ông Chu Cường, Viện trưởng Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. (Ảnh: PressTV)

Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới đây. Trong 40 đoàn đại biểu, trừ các đoàn đại biểu Hong Kong, Đài Liên, Mao Cao ra thì danh sách đại biểu của các đoàn khác đều đã được công bố. Rất nhiều các quan chức cấp cao không có tên trong danh sách đại biểu, báo trước nguy cơ rủi ro trên con đường quan trường của mình.

Ngày 06/09 Minh Báo (Hong Kong) đã kiểm kê 3 cái tên quan lớn cấp tỉnh bộ không trúng cử đại biểu Đại hội 19.

Trong đó, nguyên Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật toàn quốc Thượng Dũng, tuần trước đã bị miễn chức, là một trong những quan chức cấp bộ không được tuyển chọn làm đại biểu Đại hội 19.

Mặc dù đã có thông báo chính thức rằng “sẽ điều động công tác mới” cho ông này, nhưng chắc chắn tiền đồ của ông Thượng Dũng sẽ ảm đạm. Trong thời gian “đại lão hổ” của phe Giang là Tô Vinh chủ chính Giang Tây, Thượng Dũng từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Giang Tây 4 năm.

Một cái tên không trúng cử đại biểu Đại hội 19 nữa là Bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương Tần Nghi Trí. Gần đây xuất hiện tin đồn rằng ông Tần Nghi Trí sắp được điều nhiệm sang chức vụ Phó Cục trưởng Tổng cục Kiểm nghiệm Kiểm dịch Giám sát chất lượng quốc gia.

Ông Tần Nghi Trí năm này 52 tuổi, mặc dù từ sau Đại hội 18 nắm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương, nhưng trước đó đã từng có thời dài làm việc tại Tứ Xuyên, địa bàn của Chu Vĩnh Khang, vì thế lý lịch chính trị của ông Tần là mang đậm màu sắc của phe Giang.

So sánh với hai người ở trên, thì ông Chu Cường, người hiện đang giữ chức vụ Viện trưởng Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc không trúng cử đại biểu Đại hội 19, có nguy cơ gặp trắc trở trên con đường quan trường lớn hơn rất nhiều.

Vào ngày 14/01/2017, ông Chu Cường đã phát ngôn rằng: “Phải kiên quyết ngăn chặn ‘chính trị dân chủ, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập’ của phương Tây, cũng như những trào lưu tư tưởng sai lầm khác”. Các học giả cho rằng, phát biểu này hoàn toàn đi ngược với chính sách mới của ông Tập Cận Bình, và mục đích là để công kích ông Tập.

Ngoài ra, trong Lưỡng Hội năm nay, ông Chu Cường cũng xác định việc Bộ Công an bắt giữ 709 luật sư nhân quyền là chiến tích lớn trong việc “bảo vệ an toàn quốc gia, an toàn cho chính quyền, an toàn cho chế độ”.

Ông Chu Cường trước khi được điều nhiệm lên công tác ở Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam. Quan trường Hồ Nam được cho là một hang ổ lớn của phe cánh Gianh Trạch Dân.

Những nhân vật quan trọng trong “Bang Hồ Nam” của phe Giang bao gồm 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam là Trương Xuân Hiền, Chu Cường và Từ Thủ Thịnh, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật đã bị ngã ngựa Chu Bản Thuận v.v. Việc ông Chu Cương không có tên trong danh sách đại biểu Đại hội 19 có thể là dấu hiệu báo trước ông Chu sẽ bị điều tra trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Chu Cường trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương và Viện trưởng Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, vì tích cực tham gia vào việc vu oan và bức hại Pháp Luân Công nên đã bị “Tổ chức truy xét bức hại Pháp Luân Công quốc tế” liệt vào danh sách đối tượng truy xét.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?