Nếm quả đắng vì sáng chế của mình

25/05/11, 15:54 Bí ẩn, Chuyện lạ

Fang Binxing, hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh và là cha đẻ chương trình Tường lửa Trường Thành Trung Quốc (GFW) có bài diễn văn hôm 19/05 tại Đại học Vũ Hán. Các sinh viên biểu tình ném trứng và giày dép vào ông ta đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt của cư dân mạng.

 

image
Fang Binxing

 

Theo RFI, sự kiện Fang Bingxin tới Đại học Vũ Hán đã thu hút nhiều sự quan tâm trên Internet. Nhiều cư dân mạng đã kêu gọi một cuộc biểu tình và chia sẻ thông tin trên internet. Sau khi biết được có buổi diễn thuyết ở Vũ Hán, họ đã đến đó để biểu tình.  

Theo những người biểu tình và tiểu blog trên Twitter, các sinh viên tới dự đã mang theo trứng. Lần ném đầu tiên vào Fang bị hụt.

Sau đó, một người biểu tình tháo giày ra và ném vào Fang. Chiếc đầu tiên ném trúng ông ta nhưng chiếc thứ hai bị một đôi nam nữ chặn lại.

Các nhân viên bảo vệ và nhân viên trường học đã đụng độ với người biểu tình. Khoảng một chục người cố gắng bắt lấy người biểu tình ném giày nhưng đã bị các học giả chặn lại. Và người biểu tình đã rời khỏi hiện trường an toàn.

Sau khi kẻ ném giày thoát khỏi Đại học Vũ Hán, một số sinh viên đi theo và mua cho anh ta đôi dép. Rồi chụp hình chiếc giày kia của anh ta.

Theo các giáo viên và học sinh có mặt tại hiện trường, xe cảnh sát xuất hiện sau khi vụ việc xảy ra. Phó hiệu trưởng vội vã chạy đến hiện trường yêu cầu sinh viên không được chụp ảnh.

Cho đến nay, không có tin tức về những người biểu tình bị bắt giữ hoặc xử lý kỷ luật bởi nhà trường.

Chiều hôm đó, các tiểu blog đã thông báo cho nhau thông điệp về sự cố này. Sau đó Fang Binxing đã giận dữ đổ lỗi cho ban tổ chức và nói: “Tôi nghe nói rằng sự kiện này được thảo luận trên Twitter trước khi hội nghị diễn ra. Tại sao các ông không có biện pháp nào để giải quyết?” Ban tổ chức trả lời tỉnh bơ: “GFW đã chặn Twitter nên chúng tôi không thể truy cập và không biết họ đang thảo luận việc gì.” 

Theo Kanzhongguo

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng