Trung Quốc phản đối Nhật Bản đặt tên cho các đảo tranh chấp

31/01/12, 14:59 Thế giới


Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hiện do phía Nhật Bản quản lý.

Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã đặt xong tên cho 39 hòn đảo xa không có người ở, nâng tổng số đảo được đặt tên kể từ tháng 5/2011 đến nay lên 49 đảo và chính thức hoàn tất việc đặt tên cho toàn bộ các đảo của nước này.

Trong số những đảo mới được đặt tên có 3 đảo ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản và là Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc. Ba hòn đảo này được đặt tên lần lượt là Kitanishi Kojima, Kita Kojima và Kitahigashi Kojima.

Phản ứng ngay sau khi nhận được thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân khẳng định đây là hành động vi phạm pháp luật.

Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu thuộc Trung Quốc và Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực này. Những biện pháp của Nhật Bản đối với quần đảo này là vô hiệu và vi phạm luật pháp”, ông Lưu Vi Dân nhấn mạnh..

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này có 99 đảo xa được sử dụng để làm cơ sở xác định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Trong số đó có 50 đảo đã được đặt tên, 49 đảo còn lại chưa có tên gọi. Vì vậy, vào tháng 5/2011, Tokyo đã đặt tên cho 10 hòn đảo và nay đặt tên tiếp cho 39 đảo còn lại.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức thông qua tên gọi cho các đảo này và ghi tên các đảo lên hệ thống bản đồ cũng như hải đồ của Nhật Bản kể từ tháng 3/2012. Động thái này của Nhật Bản chắc chắn sẽ gây tức giận cho Bắc Kinh, đặc biệt khi hai bên vẫn chưa nguôi ngoai sau vụ va chạm giữa tàu cá của Trung Quốc với hai tàu tuần dương của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ở gần đảo tranh chấp hồi tháng 9/2010.

Hiện chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang xem xét thành lập cơ chế đối thoại cũng như đường dây nóng giữa Ngoại trưởng Nhật Bản và Uỷ viên Quốc vụ viện phụ trách các vấn đề ngoại giao của Trung Quốc nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời những tranh cãi tiềm tàng trên biển Hoa Đông trong tương lai.

Vũ Anh

Theo Xinhua

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?